Chuyên gia điền kinh Mỹ đến TPHCM “ngắm giò” Lê Tú Chinh

Chuyên gia Loren Seagrave của Học viện thể thao IMG (Mỹ) đã có mặt tại TPHCM và dự khán giải Vô địch quốc gia, chủ yếu để “ngắm giò” của VĐV tài năng Lê Tú Chinh - người sẽ sang học viện IMG tập huấn dài hạn trong thời gian tới…

Chuyên gia Loren Seagrave (thứ 2 từ trái qua) sẽ giúp điền kinh TPHCM trong kế hoạch đưa Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn. Ảnh: THIÊN HOÀNG
Chuyên gia Loren Seagrave (thứ 2 từ trái qua) sẽ giúp điền kinh TPHCM trong kế hoạch đưa Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn. Ảnh: THIÊN HOÀNG

Đón chuyên gia Loren Seagrave - Giám đốc kỹ thuật sức mạnh và tốc độ của học viện IMG - tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 25-10 có 2 cô trò HLV Nguyễn Thị Thanh Hương, VĐV Lê Tú Chinh và lãnh đạo bộ môn điền kinh TPHCM.

Theo ông Trịnh Đức Thanh – Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM – ông Loren Seagrave bên cạnh dự khán giải điền kinh Vô địch quốc gia 2017 đang diễn ra ở sân Thống Nhất, còn có buổi làm việc cụ thể với điền kinh TPHCM về kế hoạch đưa VĐV Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn cho các mục tiêu trong tương lai.

Hiện tại, kế hoạch này đã được thông qua và chỉ chờ đến đầu tháng 12 sẽ “bấm máy”. Thế cho nên, sự xuất hiện của vị chuyên gia huấn luyện luyện cự ly ngắn và chạy rào hàng đầu của thế giới khá quan trọng, có thể giúp điền kinh TPHCM định hướng chuẩn cho VĐV Lê Tú Chinh trong suốt quá trình đào tạo ở Học viện IMG, cũng như tham dự nhiều giải đấu có chất lượng chuyên môn cao ở Mỹ và một số quốc gia lân cận khác.

Ông Loren Seagrave khá nổi tiếng tại Mỹ. Còn nhớ vào năm 1998, ông là người phát hiện và trực tiếp đào tạo thành danh VĐV Donovan Bailey (Canada) - người sau đó đã đoạt HCV ở giải điền kinh Vô địch thế giới, đồng thời giữ kỷ lục thế giới cự ly 100m nam từ năm 1996 cho đến năm 1999 trước khi Maurice Green vượt qua. Năm 2000, ông Seagrave huấn luyện 6 VĐV của 5 quốc gia khác nhau để tham dự Olympic Sydney, trong đó VĐV Pauline Davis đã giành HCV 200m.

Tin cùng chuyên mục