Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ

Nằm trong hoạt động xã hội hàng năm, ngày 11-1, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cùng các cầu thủ vừa được vinh danh giải thưởng trong năm 2018 phối hợp với các nhà tài trợ tiến hành buổi gặp gỡ thân mật và tặng quà Tết cho các cựu cầu thủ đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

Chương Thị Kiều cùng cựu tuyển thủ Đỗ Minh Khá
Chương Thị Kiều cùng cựu tuyển thủ Đỗ Minh Khá

Cùng tham dự buổi gặp gỡ có đại diện các nhà tài trợ Công ty TNHH Thái Sơn Nam, Tập đoàn Vingroup, CLB bóng đá Sài Gòn cùng các cầu thủ Hồ Văn Ý, Phạm Đức Hòa, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và đại diện Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam.

10 cựu tuyển thủ, những nhân vật chính của buổi gặp gỡ gồm các ông Trần Văn Nhung, Đỗ Minh Khá, Lê Văn Tư (Tư Lê), Quách Hội, Lưu Kim Hoàng, Trần Kim Sang, Trương Văn Tư, Nguyễn Văn Thuận, Đỗ Cẩu và Nguyễn Vinh Quang. Các cựu cầu thủ đã không giấu được sự xúc động khi có dịp ngồi bên nhau để ôn lại những kỷ niệm khi còn thi đấu sung mãn trên sân cỏ. Các ông cũng có những lời căn dặn quý giá dành cho thế hệ cầu thủ ngày nay.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Nguyễn Nhật - Phó Tổng biên tập báo SGGP, trưởng Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã có phát biểu chào mừng và chúc sức khỏe đến với các cựu tuyển thủ. Ông Nguyễn Nhật cho biết, chương trình thăm hỏi, tặng quà đến các cựu tuyển thủ là một hoạt động mang tính xã hội đã được Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam thực hiện trong những năm qua. Đây cũng là dịp để các cầu thủ thuộc thế hệ hiện nay cùng thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong đời sống của thế hệ đàn anh, đàn chú đi trước.

Các ông Nguyễn Hồng Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn Nam, ông Dương Nghiệp Khôi - Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn đã phát biểu cảm xúc của mình tại buổi gặp gỡ. Nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ với Ban tổ chức cũng đã được các cựu cầu thủ, giới truyền thông nêu ra ở cuộc gặp gỡ. Trong đó có đề xuất Báo Sài Gòn Giải Phóng cần khởi động việc thành lập Quỹ hỗ trợ cầu thủ bóng đá Việt Nam, nhằm kịp thời chia sẻ những khó khăn mà các cầu thủ gặp phải, không chỉ là cựu cầu thủ mà kể cả cầu thủ đang còn thi đấu nhưng gặp những khó khăn, tai nạn bất ngờ…

Ông Nguyễn Nhật đã ghi nhận những ý kiến đóng góp và cho biết sẽ trao đổi cùng LĐBĐ Việt Nam, LĐBĐ TPHCM và CLB Sài Gòn để nhân rộng các hoạt động xã hội xung quanh giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Từ Quỹ hỗ trợ cầu thủ bóng đá cho đến việc tổ chức trận đấu mở màn tại V-League dành cho các cựu cầu thủ bóng đá TPHCM.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm cùng, nhiều cảm xúc
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 2 Tổng biên tập báo SGGP Nguyễn Tấn Phong đến chào, thăm hỏi các cựu tuyển thủ
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 3 Phó Tổng  biên tập báo SGGP Nguyễn Nhật trao hoa, thăm hỏi cựu tuyển thủ Lê Văn Tư  (Tư Lê)
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 4 Các nhà tài trợ, cầu thủ đương thời đến thăm hỏi các cựu tuyển thủ
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 5 Ông Phạm Tấn Lời (tập đoàn Vingroup) trao hoa và thăm hỏi cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 6 Tổng giám đốc Cty TNHH Thái Sơn Nam Nguyễn Hồng Hải có những chia sẽ tại buổi gặp gỡ
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 7 Ông Dương Nghiệp Khôi, Chủ tịch CLB Sài Gòn trao quà đến cựu tuyển thủ Trần Văn Nhung
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 8 Thủ quân đội nữ TPHCM Huỳnh Như đại diện các cầu thủ  phát biểu cám ơn những lời căn dặn của các bậc đành anh, đàn chú và hứa phấn đấu không ngừng giúp bóng đá TPHCM, bóng đá Việt Nam vươn xa hơn nữa.
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 9 Tuyết Ngân và Chương Thị Kiều chụp ảnh lưu niệm cùng cựu tuyển thủ Đỗ Minh Khá
 
Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết cho các cựu tuyển thủ ảnh 10 Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục