Giải vô địch Anh hứa hẹn hấp dẫn, khi có khả năng Manchester United và Chelsea sẽ phải đối đầu để tranh ngôi vô địch ở giai đoạn cuối mùa trên sân Stamford Bridge.
![]() |
Ferguson (bìa trái) đang ở thế thượng phong so với Mourinho (bìa phải hàng đầu). |
Theo lịch thi đấu hiện tại, “Quỷ đỏ” sẽ đến sân của đương kim vô địch vào thứ bảy 14-4-2007. Nhưng ngày ấy cũng là dịp đá bán kết Cúp FA và nếu hai đội đều vào đến giai đoạn này, trận đấu Premiership giữa họ sẽ phải lùi đến tuần cuối cùng của mùa bóng, nhiều khả năng là ngày 8 hoặc 9-5.
Ban tổ chức Premier League xác nhận có khả năng đổi lịch đấu, nhưng không chỉ tùy thuộc hai đội có vào đến bán kết Cúp FA hay không, mà còn tùy khoảng cách về điểm giữa hai đội trong tháng 4.
Hai nhà cầm quân Alex Ferguson và Jose Mourinho cũng tích cực đấu khẩu với nhau. Ferguson nói M.U đang có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn Chelsea. Nhưng ông cũng nói Chelsea dù đang sa sút vẫn có sức mạnh để chịu đựng một thách đố trong phần còn lại của mùa bóng.
M.U đang có phong độ tốt, không gặp một ca chấn thương nào và tuần tới Ferguson còn thu hồi 7 cầu thủ cho mượn như Giuseppe Rossi từ Newcastle, chuẩn bị cho Henrik Larsson ra quân khi gặp Aston Villa ở Cúp FA. M.U cũng đang lạc quan sẽ có Owen Hargreaves của Bayern Munich từ tháng 1-2007, trong khi dứt khoát không bán Ole Gunnar Solskjaer dù Blackburn, Sunderland và một số CLB đang muốn mua hoặc mượn anh.
M.U vào thứ bảy này sẽ gặp Reading với ít nhất hai thay đổi trong đội hình, do Vidic và Paul Scholes đều bị treo giò sau khi đều lãnh hai thẻ vàng. Rio Ferdinand và Giggs sẽ trở lại đội hình chính thức, Gary Neville và Saha có thể thay hậu vệ Brown và tiền đạo Solskjaer.
Mourinho nói việc M.U đang dẫn đầu bảng điểm trên Chelsea không là bi kịch đối với học trò của ông. Tuy nhiên, ông đang có nhiều trụ cột chấn thương như thủ quân John Terry, thủ môn Cech, tiền vệ Joe Cole và Robben. Cech sẽ trở lại trong tháng 1, Robben phải nghỉ hết Tết Dương lịch và Cole có lẽ phải chịu giải phẫu. Ngoài ra, Ballack và Shevchenko vẫn chưa thể thích ứng với bóng đá Anh.
Mourinho chỉ mới có thể hài lòng với phong độ của Drogba, người đang có 12 bàn thắng. Hàng thủ đang quá sa sút khi vắng Terry bị đau lưng và sự so sánh cho thấy Terry vắng mặt bắt đầu tác động đến kết quả. Mùa này 6 bàn thua gần nhất đều xảy ra trong 3 trận vắng Terry.
Cũng thời điểm này năm ngoái Chelsea chỉ để rớt 5 điểm, nhưng năm nay đã bị mất 10 điểm. Vì thế, Mourinho sẽ phải tăng cường người thay Terry. Nhưng khi ông chủ Abramovich tuyên bố sẽ không bỏ thêm tiền nữa, sau khi chi tổng cộng 350 triệu bảng để mua cầu thủ mới từ tháng 7-2003, Mourinho có lẽ sẽ khó được như ý. Ông đang chú ý Micah Richards của Manchester City, người có thể đá trung vệ, hậu vệ phải. Giá mua có lẽ là 21 triệu bảng.
Mourinho cũng nói ông không thể biết khi nào Terry sẽ có thể trở lại. Vấn đề tùy thuộc vị bác sĩ giải phẫu Pháp Jean Destandau ở Bordeaux.
DIÊN PHÚC
(Theo tạp chí DỰ ĐOÁN BÓNG ĐÁ)
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Chủ nhà Campuchia sẽ bán bản quyền truyền hình SEA Games 32
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc