Sau nửa tháng về Bồ Đào Nha nghỉ phép, hôm qua 16-2, HLV Calisto đã trở lại Việt Nam để xắn tay thực hiện nhiệm vụ ở ĐTQG và Olympic Việt Nam. Ông thầy người Bồ tiết lộ, ông đã hoạch định một chương trình khá kỹ lưỡng, trong đó nhấn mạnh đến việc thay máu ở đội tuyển.
Theo kế hoạch, ngày 19- 2, ông Calisto và VFF mới có cuộc họp cụ thể về kế hoạch tuyển quân và thi đấu của tuyển Việt Nam, cũng như Olympic Việt Nam. Song, ông thầy người Bồ tỏ ra khá chộn rộn, nhất là sau khi đã bỏ phí 2 loạt trận đầu tiên của mùa giải 2009 khi cho biết: “Tôi đã có kỳ nghỉ tuyệt vời với gia đình. Bây giờ là lúc tập trung vào công việc. Nói thực là tôi rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội theo dõi 2 loạt trận đầu tiên của V-League và giải hạng Nhất. Bởi ở đó có khá nhiều bất ngờ và điều đó buộc tôi phải xem xét tỉ mỉ lại những chi tiết về 2 vòng đấu này trong những ngày tới”.
![]() |
Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng trong năm 2009. Ảnh: Dũng Phương |
Theo HLV Calisto, trong cuộc họp sắp tới, ông sẽ đệ trình với VFF một bản kế hoạch cụ thể về những trận đấu mà ông lựa chọn để “vi hành”. Đương nhiên, ông Calisto phải sắp xếp, phân bổ hợp lý nhằm tránh chồng chéo với đội ngũ “vệ tinh” thực thi nhiệm vụ tuyển chọn cầu thủ do VFF cắt cử. Trước mắt, ông Calisto tính toán chọn lựa những trận cầu tâm điểm ở phía Bắc, sau đó mới chuyển hướng vào phía Nam.
Nhận trọng trách dẫn dắt cả ĐTQG lẫn Olympic Việt Nam, vì vậy, ông thầy người Bồ chắc chắn phải chọn ra một bản danh sách “đồ sộ” nhằm phục vụ cho cả 2 đội tuyển. Theo tiết lộ của ông Calisto, nhân sự của ĐTQG sẽ có sự xáo trộn đặc biệt, thậm chí có cuộc thay máu lớn: “Tôi sẽ đi tuyển quân và lên danh sách cho ĐTQG. Sau trận thua Trung Quốc, tôi hiểu rằng đội tuyển cần phải có lựa chọn và thay đổi nhiều hơn. Có thể sắp tới ĐTQG sẽ có cuộc thay máu lớn”.
Do đặt quyết tâm thay máu cho ĐTQG, cho nên đợt tuyển quân sắp tới của ông Calisto và cộng sự sẽ diễn ra rất ồ ạt. Phương châm trong đợt tuyển quân sắp tới được hoạch định là “lấy thừa còn hơn bỏ sót”. Ông Calisto sẽ gọi rất nhiều cầu thủ lên đội tuyển, sàng lọc và chọn lựa những cầu thủ tốt nhất. Vì lẽ đó, có thể một loạt thành viên đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 đối diện với nguy cơ mất chỗ một khi không giữ được phong độ.
Được biết, trong cuộc họp sắp tới với VFF, ông Calisto cũng sẽ tính toán và quyết định các phương án thi đấu giao hữu, cọ xát dành cho ĐTQG và Olympic Việt Nam. Bởi hiện tại, có một số trận đấu, giải giao hữu, nhưng VFF còn chưa xác định để dành cho ĐTQG hay đội Olympic Việt Nam làm nơi thi đấu cọ xát. Trong khi đó, có vẻ như trong mùa bóng 2009, ưu tiên lớn nhất của bóng đá Việt Nam là tập trung cho giấc mơ vào chung kết và chinh phục tấm HCV bóng đá SEA Games 25.
NGỌC LINH
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Ngô Đình Nại quyết đấu với “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour