Chủ nhà SEA Games không có duyên với tấm HCV môn bóng đá nam

Tính từ khi môn bóng đá nam SEA Games chỉ dành riêng cho các cầu thủ U23 năm 2001, các đội bóng chủ nhà thường xuyên lỡ hẹn với tấm huy chương vàng. Thậm chí, có nhiều trường hợp còn dừng bước ngay vòng đấu bảng.

Đội U22 Philippines
Đội U22 Philippines

Cụ thể, chỉ một lần duy nhất, tấm huy chương vàng danh giá nhất SEA Games thuộc về chủ nhà năm 2007. Khi đó, Thái Lan thắng Myanmar 2-0 nhờ các pha lập công của Anon Sangsanoi và Teerathep Winothai trong hiệp 1.

Trong khi đó, năm 2005, 2013 và 2015, chủ nhà Philippines, Myanmar và Singapore lần lượt khiến cổ động viên của họ rầu lòng khi không vượt qua khỏi vòng bảng.

Năm Quốc gia đăng cai Thành tích của chủ nhà

2001 Malaysia HCB, thua Thái Lan 0-1

2003 Việt Nam HCB, thua Thái Lan 1-1 (hiệp phụ)

2005 Philippines Bị loại ở vòng bảng

2007 Thái Lan HCV, thắng Myanamr 2-0

2009 Lào Hạng tư

2011 Indonesia HCB, thua Malaysia 3-4 ở loạt đá 11m (trước đó hòa 1-1)

2013 Myanmar Bị loại ở vòng bảng

2015 Singapore Bị loại ở vòng bảng

2017 Malaysia HCB, thua Thái Lan 0-1.

Riêng Philippines, họ từng lọt vào bán kết AFF Cup song ở đấu trường SEA Games, thành tích của Philippines chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ tư năm 1991, sau khi thua Singapore 0-2 trong trận tranh HCĐ trước khán giả nhà. Vì vậy, áp lực đang đè nặng lên vai thầy trò HLV Goran Milojevic trong mục tiêu cải thiện thành tích bết bát của họ ở Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Tin cùng chuyên mục