Chủ nhà giương oai

Với tư cách chủ nhà Copa America 2015, Chilê đang mơ mộng lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch. Trận khai mạc với Ecuador là cơ hội để Chilê giương oai và thể hiện tham vọng.

Copa America 2015:

  • Bảng A: Chilê - Ecuador, SCTV15 trực tiếp 6 giờ 30 ngày 12-6

Với tư cách chủ nhà Copa America 2015, Chilê đang mơ mộng lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch. Trận khai mạc với Ecuador là cơ hội để Chilê giương oai và thể hiện tham vọng.

Chilê vừa có một kỳ World Cup 2014 tương đối thành công. Dù bị loại ở vòng 1/8, nhưng trên thực tế đội quân của Jorge Sampaoli đã cho cả thế giới thấy được sức mạnh tiềm ẩn của mình, nhất là lối chơi được triển khai đa dạng. Chilê chỉ dừng bước vì thua trên loạt sút 11m trước chủ nhà Brazil.

Vargas (phải) tranh bóng với Enner Valencia của Ecuador

Nền tảng nhân sự từ giải đấu mùa hè năm ngoái được Sampaoli xây dựng cho kỳ Copa America 2015 mà họ là chủ nhà. Chilê đang rất quyết tâm thay đổi lịch sử ở giải đấu lớn nhất Nam Mỹ. Trong 36 kỳ tham dự trước đây, Chilê chưa một lần vô địch. Thành tích tốt nhất của đội bóng có biệt danh “La Roja” (mang ý nghĩa đội quân màu đỏ, tương tự như Tây Ban Nha) là 4 lần giành ngôi á quân.

Việc đăng cai Copa America là một lợi thế không nhỏ để Chilê hy vọng. Lợi thế ấy đến từ lịch thi đấu, yếu tố sân nhà và rất nhiều vấn đề khác.

Tiếp Ecuador, Chilê đang quyết tâm giành kết quả tích cực để lên tinh thần cho hành tìm tìm kiếm vinh quang. Chilê của Sampaoli thậm chí không ngại tung ra đội hình tốt nhất để giương oai. Chilê cần có một chiến thắng cách biệt để tạo thêm niềm tin, khi lượt trận thứ hai họ phải đối mặt với thử thách lớn nhất ở bảng A là Mexico.

Ecuador chưa bao giờ được xem là đối thủ mạnh ở Nam Mỹ, nên chiến thắng không phải nhiệm vụ nặng nề với Chilê. Lối chơi 3-4-2-1 như từng triển khai tại World Cup 2014 sẽ tiếp tục được HLV Sampaoli duy trì. Lối đá này giúp Chilê áp đảo ở khu vực trung tuyến, và tạo nên những pha tấn công đầy tốc độ.

Alexis Sanchez là mũi nhọn duy nhất trong hệ thống này. Những ngôi sao ở Serie A, Matias Fernandez và Arturo Vidal hoạt động ngay phía sau. Đây là 2 cầu thủ đầy sáng tạo và có khả năng bùng nổ từ xa. Với Vidal, anh còn nổi bật nhờ khả năng chiến đấu tay đôi ấn tượng.

Marcelo Diaz và Charles Aranguiz đóng vai trò cặp tiền vệ trung tâm. Bộ đôi này thực sự là những chiếc “máy ủi” ở trung tuyến. Hai cánh của Chilê là tốc độ đáng sợ với Mauricio Isla và Eugenio Mena. Hàng thủ Chilê đầy kỷ luật với sự chỉ huy của Medel, đồng thời còn sự chắc chắn của Claudio Bravo. Nói cách khác, Chilê gần như không có điểm yếu khi đối mặt với Ecuador.

Khi cần thiết, trước việc Ecuador có thể đá phòng ngự số đông, Chilê vẫn còn nhiều giải pháp khác trên băng ghế dự bị. Eduardo Vargas, Valdivia hay Mauricio Pinilla đủ khả năng để giúp Sampaoli linh hoạt điều chỉnh chiến thuật từ 3-4-2-1 sang 3-4-3 hay bất kỳ biến thể nào khác.

Sân Martinez Pradanos ở thủ đô Santiago hứa hẹn được lấp đầy bởi những CĐV cuồng nhiệt trong một màu rực đỏ. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay của Chilê, khi mà đối thủ Ecuador dự giải lần này với rất nhiều ngôi sao ngồi nhà.

Dự đoán: Chilê thắng 2-0.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục