Chủ công Phạm Yến lên đội U23 bóng chuyền nữ Việt Nam

Tay đập nổi tiếng của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có mặt trong thành phần ban huấn luyện đội bóng chuyền trẻ U23 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 3-5.
Phạm Thị Yến lần đầu làm trợ lý đội trẻ quốc gia. Tác giả: TRẦN QUANG
Phạm Thị Yến lần đầu làm trợ lý đội trẻ quốc gia. Tác giả: TRẦN QUANG
Phạm Thị Yến hiện vẫn thi đấu trong màu áo CLB Thông tin Lienvietpostbank. Tuy nhiên, chủ công này đã được đội bóng chủ quản trao trọng trách HLV phó đội 1. Vì thế, việc Phạm Thị Yến lên tập trung cùng đội bóng chuyền nữ trẻ U23 Việt Nam ở danh sách ban huấn luyện là không quá bất ngờ.
HLV trưởng đội bóng chuyền nữ trẻ U23 Việt Nam là chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa. Ngoài Phạm Thị Yến, ông Hidehiro Irisawa có thêm trợ lý nội nữa là HLV Lê Thị Hiền (hiện đang làm việc tại CLB nữ Quảng Ninh).
Hiện tại, nhiều đội bóng chuyền nam, nữ trong nước bắt đầu tạo điều kiện nhiều hơn để các cựu VĐV có cơ hội tham gia huấn luyện cầu thủ trẻ. Họ được chờ đợi là lứa HLV triển vọng về chuyên môn cho bóng chuyền Việt Nam.
Năm ngoái, từng có thông tin cho biết Phạm Thị Yến sẽ được tạo điều kiện tới Nhật Bản học tập tăng cường chuyên môn chuyên sâu của bóng chuyền hiện đại. Tuy nhiên, chương trình trên vẫn chưa thực hiện.
Đội bóng chuyền nữ trẻ U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Đợt tập trung để chúng ta chuẩn bị thi đấu giải nữ trẻ U23 châu Á 2017 (tổ chức tại Thái Lan từ 13 tới 21-5).
Danh sách cầu thủ được tập trung
VĐV chủ công: Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy (cùng VTV Bình điền Long An), Lê Thị Hồng (Hải Dương), Phạm Thị Nguyệt Anh (Thông tin Lienvietpostbank), Bùi Thị Nga (Thanh Hóa); VĐV phụ công: Trần Việt Hương (Thông tin Lienvietpostbank), Nguyễn Thị Trinh (VTV Bình điền Long An), Trịnh Thị Huyền (Hóa chất Đức Giang Hà Nội); VĐV chuyền 2: Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công Thương), Đoàn Lâm Oanh (Thông tin Lienvietpostbank); VĐV libero: Lưu Thị Ly Ly (Thông tin Lienvietpostbank), Phạm Thị Thúy (Hải Dương).

Tin cùng chuyên mục