Sáng mai 18-4, Đại hội Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) nhiệm kỳ 4 sẽ khai mạc. Nhiều đại biểu của nhiệm kỳ 3 không có tên trong danh sách ứng cử nhiệm kỳ này, trong đó có những gương mặt “cốt cán” như Chủ tịch HFF Trần Văn Tạo hay Tổng Thư ký Trần Văn Mui. Việc hai con người này cùng lúc rút lui để lại nhiều bàn tán trong giới quan sát và những người hâm mộ.
Điều gì đã xảy ra với họ? Việc họ ra đi là do kém năng lực hay một sức ép nào khác? Trong khi mới vài tháng trước, họ chính là những người hăng hái nhất trong kế hoạch hành động, nhằm vực dậy một tổ chức xã hội hóa bóng đá từng một thời hùng mạnh nhất nước, nhưng nay lâm vào hoàn cảnh yếu kém.
Ông Trần Văn Tạo (đang hoạt động trong đoàn Luật sư TPHCM) cho biết là chán ngán cách làm việc của nhiều thành viên trong bộ máy thường vụ Liên đoàn, không được sự ủng hộ mạnh từ cấp trên và cảm thấy mình bất lực.
Còn ông Trần Văn Mui thì tỏ ra “thấm” sau khi bị công kích liên tục trên báo chí, mà ông cho rằng đó là những điều không đúng sự thật về ông. Nó tạo sức ép tâm lý lên ông và làm cho ông cảm thấy mệt mỏi, không muốn tham gia vào hoạt động bóng đá nữa.
Ông Trần Văn Mui từng rất thành công trong vai trò Tổng Biên tập báo Thể thao TPHCM, rồi Phó Giám đốc Sở TDTT, trước khi thoái lui về làm Tổng Thư ký HFF.
Trước thềm nhiệm kỳ 4, người ta trông đợi nhiều vào một gương mặt “mới mà cũ”, từng giữ trọng trách trong Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá TPHCM trước đây và hiện nay là đương kim Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giữ vai trò kinh tài.
Đó là ông Lê Hùng Dũng - người được kỳ vọng thay thế ông Trần Văn Tạo trong vai trò Chủ tịch HFF ở nhiệm kỳ 4. Là một doanh nhân thành đạt, một người có uy tín, có mối quan hệ rộng và niềm say mê bóng đá, ông Dũng sẽ không gặp nhiều khó khăn khi nắm chiếc ghế Chủ tịch HFF, song song với vai trò Phó Chủ tịch VFF.
Trong khi đó, chiếc ghế Tổng Thư ký HFF đang bỏ ngỏ, bởi cơ chế lần này thoáng hơn lần trước rất nhiều. Vị trí TTK không phải qua bầu chọn mà do chính Chủ tịch Liên đoàn đứng ra thuê và không nhất thiết cá nhân đó có phải là Ủy viên Ban chấp hành hay không.
Thôi thì ai đảm nhận trách nhiệm cũng được, miễn HFF nhiệm kỳ 4 phải làm được những việc HFF nhiệm kỳ 3 đã bỏ dở và còn làm hơn thế nữa, Như thế, người hâm mộ bóng đá thành phố mới cảm thấy vui lòng.
LÊ MINH
Các tin, bài viết khác
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên