Đội tuyển Việt Nam trước vòng loại Asian Cup 2015

Chỉ mới là chạy đà

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua giai đoạn tập huấn với 3 trận thắng liên tiếp. Như vậy là sau thất bại thảm hại ở AFF Cup 2013, dưới quyền HLV mới Hoàng Văn Phúc đã có bước chạy đà hoàn hảo, đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua giai đoạn tập huấn với 3 trận thắng liên tiếp. Như vậy là sau thất bại thảm hại ở AFF Cup 2013, dưới quyền HLV mới Hoàng Văn Phúc đã có bước chạy đà hoàn hảo, đem lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đấy là cái mới thứ nhất. Cái mới thứ 2 của đội tuyển Việt Nam chính là sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều và cả 2 đều chơi tốt. Ngay sau khi được bổ sung vào danh sách triệu tập, trung vệ Michal Nguyễn được đá từ đầu trong trận đấu với CLB đến từ Hàn Quốc, còn tiền đạo Mạc Hồng Quân vào sân từ ghế dự bị đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Với chưa đầy 7 ngày tập luyện chung mà 2 cầu thủ Việt kiều đã hòa nhập tốt như vậy, đủ để thấy trình độ của họ rất tốt. Và cái mới cuối cùng, theo nhiều chuyên gia, đó là tinh thần của đội tuyển đã lột xác so với sự bạc nhược ở AFF Cup 2012.

Tuy vậy, phía trước thầy trò ông Hoàng Văn Phúc lại là một câu chuyện khác. 3 trận thắng của đội tuyển thật ra đều là đấu tập trước các đội yếu hơn nên chuyện giành thắng lợi cũng chẳng quá khó hiểu. Không lẽ mang danh là đội tuyển quốc gia mà không thắng được các CLB trong nước như Hải Phòng, Hà Nội T&T vốn đang tập nặng và một CLB đến từ giải hạng 3 của Hàn Quốc? Những chiến thắng này khiến chúng ta nhớ lại thói quen xấu “thử kêu, đốt tịt” của đội tuyển chứ không hẳn là lạc quan. Thật khó dùng 3 trận đấu vừa qua để đánh giá năng lực của đội tuyển bởi trong 3 - 4 ngày tới, ông Phúc mới chính thức tập đấu pháp sau khi đã định hình bộ khung. Có thể thấy, công việc của ông Phúc cũng chẳng dễ dàng gì. Sự có mặt của 2 cầu thủ Việt kiều ở 2 vị trí tiền đạo và trung vệ càng đào sâu cuộc khủng hoảng nhân sự.

Đây là 2 vị trí khiến HLV Phan Thanh Hùng phải đau đầu ở AFF Cup khi cả làng bóng Việt Nam “bói” không ra tiền đạo và trung vệ giỏi. Nguyên nhân là ở cấp CLB, 2 vị trí này thường được giao cho ngoại binh. Điều đó cho thấy, dù bổ sung nhiều cầu thủ trẻ nhưng nhân sự của đội tuyển vẫn rất yếu. HLV Hoàng Văn Phúc vẫn phải sử dụng nhiều cựu binh từ thời AFF Cup 2012 dù mục tiêu của đợt này là trẻ hóa.

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục