Được đầu tư với số tiền lên tới 500 tỷ đồng, nhưng vì phụ thuộc thiết kế cũng như công nghệ nước ngoài, thậm chí vật liệu cũng từ nước ngoài, nên Cung điền kinh trong nhà được xây dựng chuẩn bị cho Asian Indoor Games 3 - 2009 quá chậm so với tiến độ. Mặc dù chủ đầu tư, đại diện các đơn vị thi công đều khẳng định công trình sẽ kịp khánh thành vào ngày 2-9 tới, song với hàng loạt hạng mục đã bị chậm tiến độ cả tháng thì xem ra điều đó khó thành hiện thực.
Chưa xong đường vào
Con đường chạy dọc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình để vào Cung điền kinh đang xây dựng khiến ít người dám đi qua bởi bụi đến mức không nhìn thấy gì mỗi khi trời nắng, còn lúc mưa thì bùn lầy ngập mắt cá chân rất dễ xảy ra tai nạn. Từ vị trí này có thể nhìn thấy dáng dấp công trình Cung điền kinh trong nhà được xem là hiện đại nhất Việt Nam.
Công nghệ tiên tiến nhất được áp dụng ở đây là hệ thống mái chịu lực bằng ống kim loại rỗng kết cấu hàn hiện đại hơn so với công nghệ kim loại đặc kết cấu ren dùng cho các công trình trước đây. Tuy nhiên, đấy chỉ là quảng cáo của nhà thiết kế, bởi hệ thống mái của sân Mỹ Đình cũng sử dụng công nghệ này từ trước.
![]() |
Lối vào Cung điền kinh vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Minh Nguyệt |
Cầu kỳ hơn một chút, phía nhà thầu là Công ty hợp tác kinh tế-kỹ thuật-thể thao quốc tế Trung Quốc (CSIC) thiết kế lớp mái bằng tấm hợp kim nguyên khối phủ hết chiều dài nhà thi đấu, nên các tấm lợp này được cuộn tròn vận chuyển sang Việt Nam rất tốn kém. Hàng loạt trang thiết bị khác như bảng điện tử, hệ thống đường piste, hệ thống điều hoà không khí đều phải nhập từ Trung Quốc. Thậm chí đến kính cách nhiệt 2 lớp, đá ốp tường nhà thầu này cũng yêu cầu nhập khẩu để bảo đảm… chống ồn!
Tiến độ chậm cả tháng
Chính vì những khó khăn về công nghệ và vật liệu nói trên, công trình Cung điền kinh trong nhà đã rất chậm so với tiến độ. Cuối tháng 6 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã đi kiểm tra tiến độ công trình này và khẳng định: Về tiến độ, hiện tại còn quá nhiều công việc chưa hoàn thành như sàn thi đấu, lợp mái, ốp trong nhà và lát nền nhà, lắp dựng tường kính, ốp đá mặt ngoài nhà… Một số hạng mục bên ngoài cũng như mặt bằng ngổn ngang chưa được thi công.
Theo quan sát của chúng tôi vào chiều ngày 6-7, việc cải tạo kênh thoát nước để làm đường đi chưa kè xong bờ, hệ thống đường nội bộ vẫn chỉ là những đống đất, đá ngổn ngang. Cung điền kinh hầu như chỉ có cái xác bê tông, kết cấu chịu lực trên nóc, phần mái mới lợp được non nửa lớp đầu tiên, nền nhà thi đấu vẫn chỉ là đất. Hệ thống làm lạnh nghe đâu mới cập cảng, còn các thiết bị khác thì thậm chí chưa được nhập về!?
![]() |
Công trình vẫn còn ngổn ngang, chẳng biết có kịp cho lễ khai mạc AIG3?. Ảnh: T.P |
Việc thi công công trình được chia làm nhiều gói thầu do các công ty khác nhau tiến hành. Chẳng hạn phần bê tông, kết cấu mái chịu lực mái, ốp đá bên ngoài, trồng cây do Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA) thực hiện. Thế nhưng, việc lắp mái hợp kim gồm 3 lớp, phần ghế ngồi khán đài, công trình điều hòa, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chiếu sáng sân thi đấu và khởi động, hệ thống phát thanh, tính giờ, tính điểm, màn hình lớn, hệ thống kéo cờ, giám sát truyền hình, internet, máy phát điện, hệ thống điều hoà, hệ thống bảng điện tử, đường piste… lại do các công nhân Trung Quốc đảm nhiệm. Vì vậy, không tránh khỏi tình trạng chồng chéo lên nhau.
Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng khi kiểm tra đã phát hiện việc trát tường đã chậm cả tháng, lợp mái chậm tới 20 ngày! Một vị đại diện Tổng công ty cơ khí xây dựng chỉ vào những mảng tưởng khổng lồ chưa được xây dẫn chứng: “Theo tiến độ, hệ thống điều hòa không khí phải được đưa vào rồi, nhưng đến nay chưa có nên chúng tôi buộc phải để chờ, chưa xây được chứ đừng nói là ốp lát”.
Ngoài những khó khăn nêu trên, thời tiết cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Lúc chúng tôi có mặt ở công trình, trời mưa nhỏ nên việc lắp đặt trên mái, ốp lát ngoài trời cũng phải tạm dừng. Đại diện chủ đầu tư có mặt trên công trình cho biết tháng 8 và 9 tới Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa nên càng bị ảnh hưởng.
Còn nhớ hồi đầu tháng 5 vừa qua khi đại diện Bộ VH-TT-DL và UBND thành phố Hà Nội đi kiểm tra công trình thì Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội tuyên bố nhiều hạng mục sẽ hoàn thiện vào ngày 21-8.
Nhưng đấy là với điều kiện các trang thiết bị nhập khẩu về nước trong thời điểm tháng 5. Còn giờ đã bước vào tháng 7, nhiều thứ vẫn chưa tập trung về, nên chẳng biết công trình này có kịp cho ngày khai mạc AIG 3 vào cuối tháng 10 hay không?
Thanh Phong
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 13 V-League 2022
-
Võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV thế giới cho muay Việt Nam
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này