Châu Á bị gây sốc bởi U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sử dụng từ “sốc” để giới thiệu về thầy trò HLV Park Hang-seo với các đối thủ ở bảng D thuộc VCK Giải U23 châu Á 2020. 

U23 Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc. Ảnh: Anh Khoa
U23 Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc. Ảnh: Anh Khoa

Trong bài viết với tiêu đề “VCK Giải U23 châu Á 2020 - Những điều bạn cần biết” được đăng tải vào ngày 7-1, AFC hy vọng U23 Việt Nam sẽ tái hiện lại chiến tích của giải đấu Thường Châu 2 năm về trước.

Các bảng đấu  

Chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A và có trận ra quân gặp Bahrrain. Bên cạnh ở bảng đấu này còn có sự xuất hiện của cựu vương Iraq và Australia là đối thủ còn lại.

Bảng B khá chất lượng với sự hiện diện của Nhật Bản - chủ nhà Olympic 2020 hứa hẹn gặp nhiều thử thách với các đối thủ Saudi Arabia, Qatar và Syria. Trong khi bảng C không dễ dàng với nhà vô địch Uzbekistan bằng trận ra quân gặp Iran, trước khi lần lượt gặp Trung Quốc và Hàn Quốc.  

Bảng D có sự xuất hiện của Việt Nam, đội tuyển đã gây sốc khi lọt đến trận chung kết của hai năm về trước. Muốn lập lại chiến tích anh hùng, thầy trò HLV Park Hang-seo trước mắt phải vượt qua các đối thủ UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên ở vòng bảng.

Địa điểm thi đấu

Rajamagala là sân vận động chính của giải đấu. Nơi đây sẽ diễn ra tổng cộng 10 trận, bao gồm trận khai mạc vào thứ 4 (ngày 8-1) giữa Thái Lan - Bahrain và trận chung kết. Bên cạnh sân Thamasat nằm gần kề Rajamagala diễn ra 12 trận đấu khác thuộc VCK.

Thành phố biển xinh đẹp Songkhala là địa điểm tổ chức 5 trận đấu - tất cả đều thuộc bảng C. Trong khi sân Buriram nổi tiếng sẽ đưa người hâm mộ đến với vùng Đông Bắc Thái Lan bằng việc đăng cai 5 trận đấu thuộc bảng D.

Châu Á bị gây sốc bởi U23 Việt Nam ảnh 1 Supachai, thần đồng của bóng đá Thái Lan
Cầu thủ nổi bật

Giải U23 châu Á là bước đệm cho các tài năng khẳng định tên tuổi với nền bóng đá châu lục. Nhiều cầu thủ bước ra từ sân chơi này đã trở thành cầu thủ xuất sắc ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Hy vọng trong 3 tuần diễn ra giải đấu sẽ phát hiện thêm những triển vọng mới.

Supachai Chaided của Thái Lan được các CĐV đặt nhiều sự kỳ vọng cho giải đấu được tổ chức trên sân nhà sắp đến. Tuy nhiên cầu thủ này chỉ là một trong những tài năng đầy hứa hẹn của VCK Giải U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu

VCK Giải U23 châu Á 2020 được bắt đầu bằng trận Iraq gặp Australia vào thứ 4, trước khi chủ nhà Thái Lan khép lại ngày thi đấu đầu tiên với cuộc tiếp đón Bahrain.

Giải đấu chính thức khép lại bằng trận chung kết được diễn ra trên sân Rajamagala vào ngày 26-1. 

Tin cùng chuyên mục