Chấn thương tăng 20% ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa qua

Một nghiên cứu mới cho thấy chấn thương ở 5 giải đấu lớn của châu Âu đã tăng 20% trong mùa giải trước, càng làm dấy lên lo ngại về phúc lợi của cầu thủ trong bối cảnh lịch thi đấu sẽ còn khốc liệt hơn ở mùa giải này với kỳ World Cup lần đầu tiên diễn ra vào dịp cuối năm.

Premier League mùa qua ghi nhận 1.231 ca chấn thương, nhiều nhất ở 5 giải đấu lớn.
Premier League mùa qua ghi nhận 1.231 ca chấn thương, nhiều nhất ở 5 giải đấu lớn.

Số liệu thống kê về tình trạng chấn thương tại bóng đá châu Âu từ nhà môi giới bảo hiểm Howden cho thấy, mùa giải 2021-2022 ước tính chi phí cho các chấn thương đã tăng 29% lên 513,2 triệu bảng (559,6 triệu USD). Trong đó, nhà vô địch Pháp là PSG đứng đầu danh sách đó với 34,2 triệu bảng. Chi phí chấn thương được tính bằng cách nhân chi phí hàng ngày của một cầu thủ với số ngày họ không thể thi đấu.

Thống kê cũng chỉ ra, Premier League của Anh báo cáo nhiều ca chấn thương nhất (1.231), tiếp theo là Bundesliga của Đức (1.205) và La Liga của Tây Ban Nha (848). Đối với các CLB, thì Real Madrid ghi nhận số lần cầu thủ vắng mặt vì chấn thương cao nhất là 114, trong khi Bayern Munich và Chelsea đều có 97 ca chấn thương. James Burrows, trưởng bộ môn thể thao tại Howden, đưa ra lý giải thêm rằng chính phong cách thi đấu mãnh liệt của các CLB Anh và Đức, cùng với việc họ luôn tiến sâu ở các giải đấu cúp châu lục, đã góp phần vào danh sách chấn thương của họ.

Khi tình trạng chấn thương của các trụ cột tăng cao, các CLB buộc phải tin dùng nhiều hơn các cầu thủ trẻ và điều này cũng dẫn đến một chỉ số đáng ngại khác. Theo thống kê, số ca chấn thương của cầu thủ dưới 21 tuổi tăng gấp 10 lần trong 4 năm qua, từ 30 ca trong mùa 2018-2019 đã tăng lên 326 ca vào mùa giải 2021-2022.

Mùa giải này sẽ càng đáng lo ngại hơn khi các CLB sẽ phải đối mặt với một thử thách mới. World Cup 2022 tại Qatar là kỳ giải lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông, từ ngày 20-11 đến ngày 20-12. Việc các trận đấu cấp CLB ngừng hoạt động trong 6 tuần sẽ dẫn đầu một lịch thi đấu khắc nghiệt hơn trong năm mới, trong khi các cầu thủ gần như không có kỳ nghỉ đông, chắc chắn sẽ khiến nguy cơ chấn thương tăng cao.

Tin cùng chuyên mục