Sau 3 kỳ liên tục xếp hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 1 (1985), lần 2 (1990) và lần 3 (1995), TPHCM đã rơi xuống hạng nhì ở 2 kỳ gần đây vào các năm 2002 và 2006. Trước khi bước vào 12 môn còn lại tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 6-2010 ở Đà Nẵng, đoàn TPHCM (88HCV, 83HCB, 106HCĐ) tạm xếp thứ nhì sau đoàn Hà Nội (144HCV, 97HCB, 103HCĐ).
![]() |
Billiards&snooker là một trong những môn mà thể thao TPHCM kỳ vọng ở VCK sắp tới. Ảnh: Hoàng Hùng |
Không thể thay đổi trật tự
Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 kéo dài gần suốt năm 2010 với 62 môn và phân môn. Chuẩn bị ngay từ đầu từ năm 2007 và tập trung trong năm 2009, TPHCM đã tham dự 53 môn và phân môn. Tuy nhiên, nhìn vào số lượng huy chương, chắc chắn đoàn Hà Nội tiếp tục giữ được vị trí nhất toàn đoàn và thứ hạng tiếp theo thuộc về TPHCM. Theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, trong 12 môn thi đấu còn lại với 240 bộ huy chương, đoàn Hà Nội có thế mạnh ở các môn lặn, đua thuyền, điền kinh… trong khi TPHCM chỉ mạnh ở các môn bơi, cầu lông, cờ vua. Riêng các môn billiards&snooker, cử tạ… thì thế cạnh tranh của đôi bên ngang ngửa. Đó là chưa kể TPHCM vắng mặt ở môn bóng đá nam vì không vượt qua vòng bảng ở giải U21 Báo Thanh Niên, trong lúc lực lượng bóng chuyền nam và nữ cũng khá phập phù.
Hiện nay, các VĐV sắp bước vào VCK đang tập huấn và chuẩn bị tốt, kể cả những môn đang gặp nhiều khó khăn về thành tích như bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ (lên đường ngày 12-12) vẫn được chăm sóc kỹ. Đến các địa điểm tập huấn như Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (môn billiards&snooker), CLB Yết Kiêu (bơi)…, chúng tôi đã chứng kiến các VĐV đang miệt mài tập luyện trong không khí vui vẻ để chuẩn bị lên đường. Trong giờ nghỉ giải lao, một VĐV môn billiards&snooker đã bày tỏ: “Tuy cơ cấu huy chương ở từng môn của đại hội còn phải tiếp tục trao đổi thêm, nhưng anh em chúng tôi đều cố gắng thi đấu để có thể đạt thành tích tốt nhất cho thể thao thành phố theo năng lực của mình”.
Quan trọng là cách thể hiện
Ở giai đoạn nước rút, yêu cầu của lãnh đạo Sở VH-TT-DL TPHCM đối với tất cả các VĐV là thi đấu đúng sức, cho dù không giành được huy chương nhưng vẫn phải thể hiện tinh thần fair play, đặc biệt không để xảy ra tình trạng vô tổ chức, vô kỷ luật, làm ảnh hưởng đến danh dự thành phố. Bên cạnh đó, tuy thời gian khai mạc đại hội phải lùi nhiều lần, gây ảnh hưởng công tác chuẩn bị hậu cần, nhưng TPHCM cũng đang nỗ lực khắc phục nhằm đảm bảo nơi ăn, chốn nghỉ cho các VĐV. Căn cứ vào trình độ VĐV và tương quan lực lượng, theo ông Mai Bá Hùng - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, trong các môn dự tranh còn lại, TPHCM sẽ phấn đấu giành khoảng 40 HCV.
Trao đổi thêm về tình hình thể thao TPHCM đang trong tình trạng sa sút, ông Mai Bá Hùng cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng TPHCM chưa thể đạt thành tích như mong đợi ở các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc gần đây cũng như ở các kỳ SEA Games và Asian Games. Về phía chủ quan, tuy ngành TDTT TPHCM có định hướng đúng, nhưng khâu điều hành lại còn nhiều bất cập cũng như đầu tư còn dàn trải. Thế nên, sau đại hội lần này, một mặt ngành sẽ đề xuất với Tổng cục TDTT những vấn đề nên điều chỉnh trong đại hội tới, mặt khác cũng nghiêm túc nhìn lại những khiếm khuyết của ngành để có thể cải thiện thành tích thi đấu cũng như chuẩn bị cho tương lai. Tất nhiên, mọi vấn đề đều cần phải có thời gian”. Được biết, trong thời gian vừa qua, TPHCM đang xin đăng cai tổ chức 1 trong 3 đại hội lớn là SEA Games 2017, Đại hội võ thuật châu Á 2018 và Olympic trẻ 2018.
Thiện Tâm
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
Lý Hoàng Nam đứt mạch kỷ lục 24 trận thắng mất chức vô địch giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia
-
Phía sau một chuyến trở về
-
Guardiola giải thích về mùa hè thay đổi mạnh mẽ
-
Los Cabos Open: Daniil Medvedev tìm lại vòng quay chiến thắng, giành danh hiệu đầu tiên trong mùa
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Bóng chuyền áo lính quyết đổi màu huy chương Đại hội thể thao toàn quốc 2022
-
Pavel Sivakov đăng quang giải xe đạp Vuelta a Burgos