Cầu thủ gốc Brazil Ariclenes da Silva Ferreira: Nước Nga đẹp nhất thế giới, tôi sẽ gia hạn hộ chiếu Nga đến khi tôi chết

Cầu thủ gốc Brazil Ariclenes da Silva Ferreira nhập quốc tịch Nga hồi tháng 7-2018, sau khi nhận được hộ chiếu Nga. Sau đó, chàng trai có biệt danh là Ari đã được triệu tập vào đội hình Đội tuyển bóng đá Nga tham dự 2 trận đấu giao hữu với tuyển Đức và Thụy Điển. Anh không được tái triệu tập Sbornaya và cũng đã rời nước Nga từ năm 2022. Tuy vậy, tình yêu của Ari vẫn còn…

Ari khi còn chơi bóng ở Nga
Ari khi còn chơi bóng ở Nga

Cầu thủ đang chơi cho Atletico Cearense (ở giải Serie C của bóng đá Brazil) chia sẻ với phóng viên RB Sports (Nga) về những ký ức, kỷ niệm tươi đẹp khi còn chơi bóng ở RPL trong quá khứ (cho Spartak Moscow trong giai đoạn 2010-2013; cho Krasnodar trong giai đoạn 2013-2021, chưa tính đến Lokomotiv Moscow trong giai đoạn 2016-2018 theo hợp đồng cho mượn), cả về khát khao với màu áo tuyển Nga và quốc tịch Nga.

“Tôi rất yêu thích Moscow. Nhưng có một thứ cũng phải lưu ý: Nếu anh không kết bạn với đầu óc của mình, anh không tập trung vào bóng đá, anh sẽ thất bại 100%. Đó là một thành phố rộng lớn, có rất nhiều mỹ nhân, và rất nhiều hộp đêm, quán bar, vũ trường… Nếu xét về toàn cục, thì đó là một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn”, Ari miêu tả lại về thành phố Moscow.

Cầu thủ gốc Brazil Ariclenes da Silva Ferreira: Nước Nga đẹp nhất thế giới, tôi sẽ gia hạn hộ chiếu Nga đến khi tôi chết ảnh 1 Ari đã quay về chơi bóng ở quê nhà
“Còn ở Krasnodar (thành phố Krasnodar chính là Thủ phủ của Chủ thể Liên bang - Tỉnh Krasnodar) mọi thứ rất yên bình. Tôi nhớ cách tôi ghi bàn cho Spartak và đưa đội bóng lọt đến Vòng đấu bảng của Champions League. Điều đó mãi mãi in đậm trong ký ức của tôi, giống như là bàn thắng sút tung lưới CSKA vậy, và niềm vui của các CĐV cực đoan: họ giống như là điên rồ, bầu không khí cực đỉnh, đơn giản giống như là ở Brazil vậy!”, Ari tiếp tục hồi tưởng.

“Tôi cũng nhớ bầu không khí ở Lokomotiv nữa. Mọi thứ đều rất ổn. Họ cũng thường thi đấu ở các giải đấu thuộc đấu trường châu Âu. Mỗi CLB ở Nga, ở giải RPL, đều có sức mạnh riêng. Và tôi chẳng có vấn đề gì với từng thành phố nơi tôi đến chơi bóng cho các đội Nga ở đó. Vì tôi rất yêu nước Nga”, Ari tái khẳng định tình cảm chân thật của mình dù đã rời xa nước Nga và quay về nơi chôn nhau cắt rốn - Brazil được 2 năm trời.

“Liệu thành phố Moscow có phải miền đất tuyệt vời nhất, đẹp nhất thế giới hay không ư? Tuyệt đối chính xác rồi đó. Nước Nga là đất nước tuyệt nhất thế giới, thì đơn giản, thủ đô của đất nước tuyệt nhất thế giới phải là tuyệt vời nhất của tuyệt vời nhất. Ở đất nước này, người ta làm việc không ngừng nghỉ, một ngày 27 tiếng đồng hồ và một tuần 7 ngày: 24/7. Điều đó thật tươi đẹp, tôi không thấy giây phút ngơi nghỉ nào”, Ari nói.

Ari, người đã ghi tổng tộng 90 bàn cho các CLB Nga, từng giúp Krasnodar giành vị trí Á quân của Cúp Quốc gia mùa giải 2013-2014, giúp cho Lokomotiv vô địch RPL mùa giải 2017-2018 và lên ngôi ở Cúp Quốc gia mùa giải 2016-2017, chia sẻ về vấn đề hộ chiếu Nga của mình...

“Hộ chiếu Nga của tôi vẫn còn thời hạn. Còn lâu nó mới hết hạn, nếu tôi không nhầm, là năm 2023. Thế nhưng đến thời điểm đó, tôi sẽ tiếp tục gia hạn hộ chiếu, tôi sẽ gia hạn cho đến khi tôi qua đời. Tôi có một nửa dòng máu Nga trong người, tôi rất tự hào điều đó. Tôi không hiểu tại sao lại có người nói những thứ tồi tệ về nước Nga, tại sao mọi người lại đang la mắng? Tôi chẳng hiểu nữa. Tôi hoàn toàn đứng về phía nước Nga và sẽ luôn ủng hộ nước Nga”.

Cầu thủ gốc Brazil Ariclenes da Silva Ferreira: Nước Nga đẹp nhất thế giới, tôi sẽ gia hạn hộ chiếu Nga đến khi tôi chết ảnh 2 Ari trong màu áo Sbornaya đối đầu với Rudiger của Đức
Thời điểm Ari được triệu tập vào đội hình Sbornaya, tiền đạo nổi tiếng một thời của Nga, anh Pavel Pogrebnyak, đã lên tiếng chỉ trích rất dữ dội: “Tôi không thấy chuyện này có lý. Tôi không hiểu tại sao Ari lại được nhận quốc tịch Nga. Thật buồn cười khi có một cầu thủ da màu chơi cho đội tuyển quốc gia của chúng ta”. Vì phát ngôn này, Pogrebnyak đã bị điều tra về phân biệt chủng tộc và đã bị phạt khá nặng...

Tin cùng chuyên mục