Canoeing/Kayak Việt Nam đã có 3 huy chương vàng ở SEA Games 31

Với 2 tấm huy chương (HC) vàng giành được trong cuộc đua vào trưa 18-5, đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam đã nâng tổng HC vàng tại SEA Games 31 lên thành con số 3.
Các nam tay chèo Canoeing/Kayak Việt Nam đã có HC vàng đầu tiên ở SEA Games 31. ẢNH: TTXVN
Các nam tay chèo Canoeing/Kayak Việt Nam đã có HC vàng đầu tiên ở SEA Games 31. ẢNH: TTXVN

Môn Canoeing/Kayak bước vào ngày thi đấu thứ 2 ở Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền quốc gia Thủy Nguyên (Hải Phòng) với 4 nội dung chung kết có sự góp mặt của các tay chèo Việt Nam, gồm: đơn nam thuyền Kayak cự ly 1.000m, đôi nữ thuyền Canoeing cự ly 1.000m, 4 nam thuyền Canoeing cự ly 1.000m và 4 nữ thuyền Kayak cự ly 1.000m.

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân địa phương đi kèm chiến thuật hợp lý, các tuyển thủ Canoeing Việt Nam đã giành được 2 tấm HC vàng. “Mở hàng” chiến thắng của cặp vận động viên (VĐV) Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân nội dung đôi nữ thuyền Canoeing cự ly 1.000m. Cuộc đua diễn ra hấp dẫn trong 500m đầu tiên khi đôi tay chèo Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh từ 2 đối thủ Thái Lan và Indonesia. Nhưng đến khoảng 300m cuối, cả 2 đã bứt tốc để cán đích đầu tiên với tổng thời gian 4 phút 30 giây 971’.

Ngay trong kỳ SEA Games đầu tiên thi đồng đội, tay chèo Trương Thị Phương (từng tham dự 3 kỳ SEA Games) đã giành được tấm “vàng mười” danh giá.

Tiếp nối thành công, nhóm 4 tay chèo Phạm Hồng Quân, Hiển Năm, Trần Thành và Nguyễn Quốc Toản đã đánh bại các đối thủ để giành tấm HC vàng nội dung 4 nam thuyền Canoeing cự ly 1.000m. Cú nước rút ngoạn mục ở 200m cuối giúp các nam VĐV Việt Nam đạt tổng thành tích 3 phút 35 giây 147’, nhanh hơn đội về nhì là Indonesia gần 2 giây. Đây cũng là tấm HC vàng SEA Games 31 đầu tiên của các nam tay chèo Canoeing/Kayak Việt Nam.

Bên cạnh tấm HC vàng của đội thuyền 4 nam Canoeing 1.000m và thuyền đôi nữ Canoeing 1.000m, đội tuyển Canoeing Việt Nam trong ngày 18-5 cũng giành thêm tấm HC đồng nội dung 4 nam tuyền Kayak 1.000m do công của Trần Văn Vũ, Trần Văn Danh, Tống Hoàng Nam và Võ Duy Thanh.

Sau tấm HC vàng đầu tiên ở nội dung thuyền đơn nữ Canoeing cự ly 1.000m vào ngày thi đấu 17-5, đội tuyển Canoeing/Kayak Việt Nam đã giành tổng cộng 3 tấm HC vàng. Ngày mai (19-5), môn Canoeing/Kayak tiến hành vòng đấu loại 4 nội dung cự ly 500m từ 10g sáng đến 14g30.

Tin cùng chuyên mục