Trả lời phỏng vấn trong buổi mặt đối mặt trước trận đấu với “Máy nghiền” Kovalev (hay còn gọi là “Quyền thủ 3 mạng”), Canelo hào hứng cho biết: “Luôn là như vậy, tôi rất biết ơn mọi người đã có mặt ở đây. Tôi cảm thấy rất vinh dự, và cũng đã sẵn sàng. Trận thượng đài này rất quan trọng với bản thân của tôi, với sự nghiệp của tôi, với lịch sử của tôi, và với cả gia đình của tôi, đội của tôi nữa. Để trở thành nhà vô địch ở 4 hạng cân khác nhau, đó sẽ là một chương quan trọng khác trong sự nghiệp của tôi”.
Trước đó, Canelo từng vô địch hạng cân dưới trung (giữ đai WBC trong suốt giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó thắng thêm đai WBA - Unified và The Ring, trước khi đánh mất tất cả vào tay Floyd Mayweather, ở thời điểm đó vẫn còn biệt danh “Độc cô cầu bại”), suýt thống nhất các đai vô địch hạng trung (sở hữu đai WBA - Super, WBC, IBF và The Ring sau khi lần lượt đánh bại Gennady Golovkin và Daniel Jacobs) và thắng đai WBA - Regular hạng siêu trung với chiến thắng bằng KO kỹ thuật trước Rocky Fielding.
“Tuy vậy, mọi thứ là rất khác biệt”, Canelo kể về trải nghiệm phi thăng hạng dưới nặng lần đầu tiên của mình, đó là sự khác biệt rất lớn so với các hạng cân trước đây, nhưng chỉ khiến anh thêm kích thích, “Cân nặng, sự tập luyện, quá trình chuẩn bị… Thật sự là, tôi đang rất sốt ruột, không thể chờ để chứng kiến mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào vào ngày 2-11 tới đây. Nhưng tôi sẽ dốc hết sức lực của mình. Tôi đang cảm thấy tràn trề động lực, trận đấu này thúc đẩy năng lượng của tôi, và tôi đã sẵn sàng cho vinh quang”.

Theo như HLV của Canelo, ông Eddy Raynoso, 1 trong 4 võ sĩ tiếp theo mà Canelo nhắm đến, đó chính là Beterbiev "rất thích đánh knock-out đối thủ của mình". Theo lịch, Canelo sẽ nghỉ ngơi sau trận đấu với Kovalev, và chỉ thượng đài trở lại vào tháng 5-2020, với các đối thủ được nhắm đến bao gồm Beterbiev, Golovkin (như vậy, anh sẽ quay trở lại hạng trung, đấu trận “tái chiến của tái chiến”), Jermall Charlo (đang giữ đai WBC hạng trung) hoặc là Billy Joe Saunders (đang giữ đai WBC hạng siêu trung).
Tất nhiên, mọi chuyện sẽ chỉ tiếp diễn, nếu anh đánh bại Kovalev vào ngày 2-11 tới đây. Một trận thua chắc chắn sẽ khiến Kovalev thôi mơ mộng đến Beterbiev và hạng cân dưới nặng, khiến anh “trật tự” hơn và tính đến chuyện quay trở về hạng cân trung sở trường. Nhưng nếu thắng được Kovalev, khả năng cũng có thể xảy ra lắm chứ, thì sao? Khi đó, chẳng những Canelo nhắm đến Beterbiev, mà anh còn muốn phi thăng tiếp hạng bán nặng, trở thành nhà vô địch 5 hạng cân khác nhau: “Nghe chuyện đó có vẻ điên khùng, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Dương Thúy Vi, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu World Games 2022
-
Bắn súng Việt Nam bầu tân Chủ tịch, tân Tổng thư ký
-
Giải golf đông nhất Việt Nam trở lại sau một năm ảnh hưởng vì Covid-19
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Giải wushu Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9: Quận 5 lên ngôi nhất toàn đoàn
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á