Thị trưởng thành phố Nice, Christian Estrosi, cảnh báo rằng bất cứ CLB nào để cho cầu thủ Hồi giáo thực hiện các nghi lễ cầu nguyện trong các trận đấu đều sẽ bị cắt ngân sách tài trợ. Chính trị gia cánh hữu này yêu cầu các đội bóng vùng Riviera tuân theo “Hiến chương thế tục” mới, ngăn chặn sự lẫn lộn giữa tôn giáo và thể thao.
Theo lời Estrosi, hiến chương này bắt nguồn từ luật pháp nghiêm ngặt và lâu đời của nước này vốn yêu cầu sự tách biệt giữa nhà thờ và chính quyền. Những quy định mà Thị trưởng của Nice đề cập được áp dụng sau nhiều trường hợp cầu thủ các đội bóng vùng Reviera cầu nguyện trên sân bóng, gần sân bóng kể từ tháng 10/2015. Ít nhất 2 cầu thủ đã phải nhận những án phạt cấm thi đấu một số trận vì vi phạm quy định này.
Ngoài ra, cũng có báo cáo về việc một số vị trọng tài nam theo đạo Hồi từ chối bắt tay cầu thủ nữ do những cấm đoán tôn giáo. Những trọng tài này cho biết họ không thể có những tiếp xúc thân thể với phụ nữ vốn không phải là thành viên trong gia đình. Được biết, lãnh đạo các CLB vùng Reviera đã tỏ ý ủng hộ những cảnh báo mới của Estrosi.
![]() |
Cầu thủ CLB Raja Casablanca cầu nguyện sau khi ghi bàn thắng. Thị trưởng Christian Estrosi không muốn thấy những hình ảnh này trên các SVĐ vùng Reviera.
Eric Borghini, người đứng đầu văn phòng đại diện của LĐBĐ Pháp tại Reviera nói: “Chúng tôi nhìn nhận rằng, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng với tư cách là môn thể thao được hâm mộ nhất thế giới, không nên gắn với các hoạt động tôn giáo và chính trị”.
“Tôi không muốn ngăn cản ai thực hiện các nghi lễ tôn giáo nhưng họ nên thực hiện ở những nơi phù hợp, các ngôi đền hoặc nhà thờ, không phải ở trên sân đấu hay phòng thay đồ”.
Nhưng cộng đồng người Hồi giáo tại Nice vốn đang ngày càng đông đảo cũng đã dần trở nên bực dọc hơn với Estrosi cùng những người ủng hộ ông này. Họ cho rằng đó là những hành động mang tính phân biệt đối xử một cách rõ ràng. “Thật là lố bịch khi ông ta đang trở nên kích động mà chẳng hề có lý do chính đáng”, một nhân viên quán bar ở Nice nói. “Cầu thủ theo đạo Thiên chúa cũng làm dấu thánh giá trước mỗi trận đấu. Điều gì đang xảy ra với sự bao dung tôn giáo vậy?”.
Estrosi cũng là người cấm vẫy cờ nước ngoài tại vùng Reviera trong thời gian diễn ra kỳ World Cup gần nhất. Lý do là những cư dân Pháp gốc Algeria muốn thể hiện sự ủng hộ giành cho đội tuyển Bắc Phi. Năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục Najat Vallaud Belkacem cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể khiến những người Hồi giáo trẻ tuổi cảm thấy bị cô lập và thậm chí đẩy họ đến với chủ nghĩa cực đoan.
VŨ ĐỨC