Cuộc họp giữa HLV Calisto và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Hội đồng HLV quốc gia vào chiều qua (4-3) đã làm tan biến những nghi ngờ về khả năng làm tốt công việc của ông thầy người Bồ ở cả hai ĐTQG lẫn Olympic Việt Nam. Ông Calisto đã phác thảo một kế hoạch tương đối ổn định, làm VFF lẫn các thành viên Hội đồng HLV quốc gia hài lòng ra mặt.
Theo ông Calisto, trên thực tế trong năm 2009, tuyển Việt Nam chỉ có 2 trận đấu chính thức ở vòng loại Asian Cup 2011 (2 trận lượt đi-về gặp Syria vào 14 và 18-11), vì vậy, việc ông đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG lẫn Olympic Việt Nam không quá phức tạp. Ông Calisto quả quyết: “Nhiều người lo sợ tôi lặp lại vết xe đổ mà ông Riedl từng gặp. Thực tế, trong năm 2009, đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 trận đấu chính thức, cho nên không có gì là quá nặng nề. Còn việc ông Riedl từng thất bại, có thể là do ông ấy dùng lực lượng của 1 đội tuyển gánh vác nhiệm vụ của cả 2 đội”.
Dẫu vậy, trong năm 2009, có ít nhất 2 đợt tập trung dành cho đội tuyển Việt Nam: đợt 1, đội tuyển Việt Nam tập trung với 30-32 cầu thủ từ 19-5 đến 31-5; đợt 2, đội tuyển Việt Nam tập trung từ 1-10 tại TPHCM, dự Cúp bóng đá TPHCM 2009 (diễn ra từ 20 đến 24-10) và sau đó đá 2 trận vòng loại Asian Cup 2011 gặp Syria. Có một vấn đề là trong đợt tập trung đầu tiên, hiện ông Calisto chưa xác định, liệu các học trò của ông có đối thủ cọ xát hay không. Bởi lúc này, Bahrain chưa xác nhận việc đá trận giao hữu vào ngày 31-5 tại Mỹ Đình. Trong khi đó, khách mời Olympiakos (Hy Lạp) đã gật đầu đến Hà Nội đá 1 trận giao hữu, nhưng CLB Hy Lạp lại đề nghị đá vào 21-5. Chính vì vậy, ông Calisto có thể từ chối vì trận đấu này quá gấp so với thời gian tập trung của đội tuyển Việt Nam.
Trước thách thức của nhiệm vụ “2 trong 1”, ông Calisto cho biết, vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2011 lẫn SEA Games 25, ông sẽ lập ra Ban huấn luyện cho ĐTQG và Olympic Việt Nam. Mỗi BHL này có 3-4 thành viên, trong đó có một trợ lý số 1 để sẵn sàng cáng đáng nhiệm vụ khi ông Calisto bận tập trung cho ĐTQG hoặc ngược lại, cần dồn sức cho Olympic Việt Nam. Hiện thành phần 2 BHL này chưa được tính tới, bởi ông Calisto muốn có thêm thời gian và chọn những trợ lý có đủ phẩm chất “đoàn kết, trung thực và trung thành”.
Riêng đợt tập trung vào tháng 5 tới, ông Calisto giữ nguyên bộ khung cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008: Trần Văn Khánh, Phan Thanh Hùng, Ngô Lê Bằng. Ngoài ra, có thể ông Calisto sẽ mời 1 trong 5 HLV trẻ là Nguyễn Văn Sỹ, Triệu Quang Hà, Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh và Nguyễn Hữu Thắng làm trợ lý số 4.
YẾN NHI
Các tin, bài viết khác
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia