Các môn võ thuật sẽ thăng hoa

Ngày thi đấu 17-5 của SEA Games 31 tại Việt Nam, rất nhiều môn võ thuật sẽ thi đấu và Đoàn thể thao Việt Nam đều tin tưởng các võ sĩ giành thành tích huy chương cao nhất.

Các môn võ thuật chiếm ưu thế khi giành HCV SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Các môn võ thuật chiếm ưu thế khi giành HCV SEA Games. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Vật: Đội tuyển vật Việt Nam sẽ xuất trận ở ngày tranh tài và các tuyển thủ thi đấu tất cả nội dung của vật cổ điển nam. Các hạng cân vật cổ điển nam gồm 60kg, 67kg, 77kg, 87kg, 97kg, 130kg. Mặc dù vây, đội tuyển vật thận trọng chỉ đặt mục tiêu giành từ 3 tới 4 Huy chương  Vàng. Ttrong nội dung này. Ban tổ chức sẽ cân hạng vào lúc 9 giờ sáng và tổ chức thi đấu từ 10 giờ 30 sáng tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội).

Taekwondo: Ngày tranh tài thứ 2 của môn đấu, VĐV đội tuyển Việt Nam sẽ dự tranh các nội dung đối kháng dành cho nam 54kg, 58kg, 68kg và nữ 46kg, 67kg ở nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Niềm hy vọng số một là Trương Thị Kim Tuyền sẽ có tấm HCV hạng 46kg. Cô đang là đương kim vô địch châu Á và từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 nên rất có triển vọng thành công trên sân nhà ở cuộc đấu này. Các trận đấu loại bắt đầu lúc 15 giờ còn chung kết bắt đầu lúc 18 giờ 10.

Muay: Ngày thi đấu 17-5, đội muay Việt Nam bắt đầu thi đấu và đặt mục tiêu có tấm Huy chương vàng đối với nội dung biểu biểu waikru mai. Chúng ta có Phạm Thị Diễm Trang và Phạm Thị Bích Liễu thi đấu nội dung này và được kì vọng sẽ có kết quả cao. Môn muay đấu tại Vĩnh Phúc.

Bắn súng: 50m súng ngắn hơi nam có Trần Quốc Cường, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Hoàng Phương tranh tài. nội dung súng trường hơi 10m súng tường hơi của nam gồm Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân. Trong ngày còn có nội dung bắn đĩa bay nữ với xạ thủ Hoàng Thị Tuất thi đấu. Đội bắn súng Việt Nam kì vọng sẽ có thành tích Huy chương Vàng ở nội dung 50m súng ngắn nam cá nhân và đồng đội cùng với chức vô địch bắn đĩa bay nữ. Các nội dung bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng tại trường bắn Quốc gia thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Điền kinh Việt Nam tự tin thi đấu trên sân nhà. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Điền kinh: Ngày thi đấu 17-5, điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung quan trọng gồm 400m rào nam, nữ, ném đĩa nam, đẩy tạ nữ, 10000m nam. Trong ngày thi đấu, đội điền kinh Việt Nam đặt rất nhiều kì vọng giành thêm Huy chương vàng ở nội dung 400m rào nữ khi các tuyển thủ quan trọng là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền cùng thi đấu. Ngoài ra, đường chạy 10000m nam có Nguyễn Văn Lai và Lê Văn Thao cũng nằm trong dự liệu tranh Huy chương Vàng. Đường chạy 400m rào nam có Nguyễn Đức Sơn cùng Quách Công Lịch thi đấu nhưng khả năng tranh được Huy chương Vàng hay không vẫn chỉ là 50%. Chung kết các nội dung sẽ thi đấu lúc 16 giờ chiều trong ngày tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Bơi lội: Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại 400m tự do nữ (Võ Thị Mỹ Tiên, Lê Thuy Thủy), 50m bơi ngửa nam (Lê Nguyễn Paul, Nguyễn Việt Tường), 50m bơi bướm nữ (Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như), 200m bơi ếch nam (Lê Thành Được, Phạm Thành Bảo), 100m boi ngửa nữ (Phạm Thị Vân, Phạm Nguyễn Như Ý) và tiếp sức 4x800m tự do nam. Đội bơi Việt Nam có sự chuẩn bị chuyên môn để nhắm các thành tích cao nhất trong cự ly của ếch nam và tiếp sức 4x800m tự do nam. Theo lịch của ban tổ chức, chung kết các cự ly bắt đầu từ 18 giờ chiều trong ngày.

Đua thuyền canoeing: Các nội dung của đua thuyền canoeing bắt đầu tranh tài từ 17-5 tại Trung tâm đua thuyền Quốc gia ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Tuyển thủ Phạm Văn Lộc sẽ thi đấu vòng loại thuyền đơn am 1000m với đối thủ Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Tại thuyền đôi nam MC1000, Việt Nam có Phạm Hồng Quân và Hiển Nam thi đấu vòn loại với đội Malaysia, Campuchia, Indonesia. Tại nội dung MK4 1000, đội thuyền Việt Nam gồm Trần Văn Vũ, Tống Hoàng Nam, Võ Duy Thành, Trần Văn Danh sẽ đấu loại với các đội Philippines, Indonesia, Singapore. Trong nội dung WC1000 của nữ, Nguyễn Thị Hương sẽ đấu với các đối thủ Thái Lan, Indonesia, Myanmar. Tại nội dung thuyền bốn nữ WK4 1000, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ngô Phương Thảo, Đinh Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Mai sẽ gặp các đội Indonesia, Thái Lan, Singapore. Trong nội dung MK2 1000 của nam, Trần Văn Vũ, Trần Văn Danh gặp các đối thủ Myanmar, Malaysia. Vòng loại nội dung thi đấu lúc 9 giờ 30 sáng còn chung kết bắt đầu lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang có phong độ tốt tại SEA Game 31. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Cờ vua: Triển vọng đất cao có các cuộc tranh tài tranh huy chương ở nội dung cờ nhanh nam, nữ tại Quảng Ninh. Ở bán kết của cờ nhanh, Việt Nam đã có Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ) tham dự. Đội cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu tiếp các lượt trận và đặt mục tiêu giành hai tấm Huy chương Vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội cờ nhanh đối với nam, nữ.

Tin cùng chuyên mục