Các chân chạy nổi tiếng không dự giải marathon, ém quân hướng Đại hội toàn quốc

Cùng thời điểm dịp cuối tuần, nhiều giải marathon đã diễn ra nhưng tất cả vắng mặt những chân chạy nổi tiếng của điền kinh chuyên nghiệp Việt Nam do VĐV đang ở thời điểm rèn chuyên môn chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc.

VĐV tại giải marathon di sản Hạ Long 2022 trong sáng 13-11. Ảnh: BTC
VĐV tại giải marathon di sản Hạ Long 2022 trong sáng 13-11. Ảnh: BTC

Trong sáng 13-11 tại Quảng Ninh, giải marathon quốc tế di sản Việt Nam 2022 do Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh cùng UBND thành phố Hạ Long và Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức với ý nghĩa là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế thường niên để địa phương thu hút khác du lịch qua đó phát triển du lịch. Năm nay, hơn 5000 VĐV trong nước, quốc tế góp mặt thi đấu 4 cự ly 5 km, 10 km, bán marathon 21 km và marathon 42,195 km.

Tuy thế, trong các gương mặt nam, nữ dự giải, không có những tuyển thủ quốc gia được nhiều người biết tới khi luôn có mặt ở những giải marathon trong nước do đang bận tập luyện chuyên môn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 như Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc, Lò Thị Thanh, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Tiến Sản, Phạm Thị Huệ...  Kết thúc thi đấu, ở nội dung marathon nam của giải năm nay vô địch nam là VĐV Đặng Anh Quyết (2 giờ 45 phút 48 giây) và vô địch nữ là VĐV Thái Thị Hồng (3 giờ 21 phút 13 giây).

Cùng trong ngày, tại Ninh Bình, giải marathon Tràng An lần thứ 2-2022 do Sở VH-TT tỉnh Ninh Bình phối  hợp cùng các đơn vị ban ngành của địa phương tổ chức đã thi đấu ngay từ sáng sớm 13-11. Năm nay, không có các gương mặt chuyên nghiệp nổi tiếng góp mặt và khép lại nội dung marathon 42km của giải, về nhất nam là VĐV Lê Anh còn nhất nữ là VĐV người Nhật Bản Tamae Harada.

Trong khi đó, giải chạy vượt địa hình Lâm Đồng trail 2022 do Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng tổ chức ở các ngày 11 và 12-11 đã kết thúc khi thu hút gần 2000 VĐV là những người đam mê chạy trail (địa hình) trong nước, quốc tế. Theo ban tổ chức, các VĐV quốc tế dự giải lần này tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả các VĐV đã thi đấu các nội dung 70km, 45km, 21km và 10km ngoài ra có cự ly 3km dành cho trẻ em (chạy cùng gia đình). Sau ngày khai cuộc 11-11, ngày 12-11 các VĐV đã kết thúc thi đấu và các cự ly nhất 70km trail nam là VĐV Trần Duy Quang (7 giờ 44 phút 13 giây), 70km trail nữ là Hà Thị Hậu (8 giờ 15 phút 18 giây) còn 45km nam là Orange Valentin (quốc tịch Pháp, 4 giờ 5 phút 36 giây), 45km nữ là Nemoto Akene (quốc tịch Nhật Bản, 6 giờ 9 phút 04 giây).

Giải chạy địa hình tại Lâm Đồng đã thi đấu sôi nổi. Ảnh: BTC

Địa phương Thanh Hóa mới đây đã tổ chức giải chạy Thanh Hóa City trail 2022 thu hút hơn 450 VĐV góp mặt thi đấu các cự ly 5km, 10km, 21km. Ở giải này, nhiều tuyển thủ điền kinh Thanh Hóa tạm vắng mặt do đang trong thời gian chuẩn bị cao độ cho Đại hội thể thao toàn quốc 2022 vào tháng 12.

Tin cùng chuyên mục