Ca phẫu thuật cho kiếm thủ Lệ Dung thành công

Ngày 21-7 tại bệnh viện Raffles (Singapore), ca phẫu thuật chữa 2 đầu gối chấn thương của kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung đã được thực hiện.
Hai đầu gối của Lệ Dung đã được phẫu thuật chữa chấn thương. Nguồn: tư liệu
Hai đầu gối của Lệ Dung đã được phẫu thuật chữa chấn thương. Nguồn: tư liệu
Chia sẻ ngắn từ Singapore sáng 22-7, tuyển thủ này cho biết đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật và tín hiệu rất lạc quan. 
Cuối năm ngoái, Lệ Dung đã xin được đi phẫu thuật chữa chấn thương 2 đầu gối do vùng sụn bị tổn thương và nguy cơ chấn thương vĩnh viễn. Tới đầu năm 2017, thủ tục tưởng như được hoàn tất để Lệ Dung lên đường đi Singapore phẫu thuật thì bị tạm dừng do không có kinh phí.
Sau nhiều trì hoãn, đầu tháng 7, kinh phí (ngoại tệ) dành cho Lệ Dung đi phẫu thuật đã được Bộ VH-TT-DL phê duyệt và đơn vị Bệnh viện thể thao Việt Nam chịu trách nhiệm đưa VĐV này tới Singapore chữa chấn thương.
Chi phí dành cho phẫu thuật (khoảng 30 ngàn đô-la Singapore (hơn 500 triệu đồng)) do Bệnh viện thể thao Việt Nam chi trả. Sau phẫu thuật, Lệ Dung sẽ về Việt Nam và thực hiện chương trình hồi phục theo yêu cầu từ bác sĩ tại Singapore và có giám sát của Bệnh viện thể thao Việt Nam.
Do chấn thương, Lệ Dung không tham dự SEA Games 2017.

Tin cùng chuyên mục