Chiều nay (13-7), khai mạc giải bóng chuyền VTV Cup 2013: Khách mời không mạnh

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội bóng khách mời dự VTV Cup 2013 không mạnh như mọi năm, bởi lẽ hầu hết đều chỉ ở cấp CLB. Ngay cả đội bóng mang danh là tuyển Thái Lan cũng chỉ đưa đến đội hình toàn các cầu thủ thuộc lứa tuổi 20. Australia vẫn thế, tức là trình độ chuyên môn có khi còn kém nhiều CLB ở Việt Nam. Có chăng, đối thủ Giang Tô (Trung Quốc) mới được đánh giá là đủ sức làm “quân xanh” cho thầy trò HLV Phạm Văn Long thi thố tài năng.
Chiều nay (13-7), khai mạc giải bóng chuyền VTV Cup 2013: Khách mời không mạnh

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các đội bóng khách mời dự VTV Cup 2013 không mạnh như mọi năm, bởi lẽ hầu hết đều chỉ ở cấp CLB. Ngay cả đội bóng mang danh là tuyển Thái Lan cũng chỉ đưa đến đội hình toàn các cầu thủ thuộc lứa tuổi 20. Australia vẫn thế, tức là trình độ chuyên môn có khi còn kém nhiều CLB ở Việt Nam. Có chăng, đối thủ Giang Tô (Trung Quốc) mới được đánh giá là đủ sức làm “quân xanh” cho thầy trò HLV Phạm Văn Long thi thố tài năng.

Chiều nay (13-7), khai mạc giải bóng chuyền VTV Cup 2013: Khách mời không mạnh ảnh 1

Tuyển Việt Nam trong môt trận thi đấu với đội bóng Giang Tô. Ảnh: QUỐC THẮNG

Thành ra, cơ hội giành chiến thắng chung cuộc của đội tuyển Việt Nam là rất cao. Mặc dù những nhà tổ chức nhấn mạnh, các vị khách mời góp mặt ở giải lần thứ 10 này có thể gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam, thì giới quan sát vẫn dự đoán chiến thắng chung cuộc sẽ dễ dàng nghiêng về đội chủ giải.

Hôm nay, VTV Cup 2013 sẽ khởi tranh và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp CLB Giang Tô đến từ Trung Quốc, vào lúc 16 giờ (trực tiếp truyền hình trên kênh VTV3) tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đội bóng này từng qua Việt Nam dự VTV Bình Điền Cup hồi năm 2012, nên không quá xa lạ về lối chơi đối với tuyển Việt Nam, khi mà lực lượng chính của đội tuyển được triệu tập từ CLB Thông tin Liên Việt Postbank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương và Vietsov Petro. Giang Tô từng thắng VTV Bình Điền Long An để đoạt Cúp vô địch 2 năm trước.

Ngoại trừ trận khai mạc và chung kết được truyền trực tiếp trên kênh VTV3, 18 trận đấu còn lại của giải được truyền trên kênh VTV6 từ 14 giờ hàng ngày đến khuya. 6 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội vượt trội về điểm số vào vòng bán kết. Theo đó, đội dẫn đầu sẽ đụng đội xếp hạng tư ở trận bán kết 2, trong khi đội hạng nhì gặp đội hạng ba ở trận bán kết 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại VTV Cup 2013:

- Ngày 13-7 (16 giờ): Việt Nam - Giang Tô

- Ngày 14-7 (19 giờ): Việt Nam - Australia

- Ngày 15-7 (19 giờ): Việt Nam - Sơn Đông

- Ngày 16-7 (16 giờ 30): Việt Nam - Thái Lan

- Ngày 17-7 (16 giờ 30): Việt Nam - Kazakhstan

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục