Bóng đá Việt Nam và mục tiêu bảo vệ danh hiệu

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố kế hoạch tập trung, chuẩn bị của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 trong năm 2021, năm mà bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều mục tiêu quan trọng. Ngoài vòng loại World Cup 2022 còn là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup và tấm Huy chương vàng SEA Games. 

Thầy trò đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tuần sau. Ảnh: Anh Khoa
Thầy trò đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tuần sau. Ảnh: Anh Khoa

Kế hoạch cụ thể với đội tuyển quốc gia như sau: AFF Cup 2020 dự kiến thi đấu từ 11-4 đến 8-5-2021. Trong khi chờ FIFA ấn định lại lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 cùng hệ thống thi đấu toàn cầu trong hệ thống của FIFA (không có AFF Cup), đội tuyển quốc gia sẽ tập trung thi đấu trong 5 đợt vào dịp FIFA Days gồm các khoảng thời gian từ ngày 22-3 đến ngày 30-3-2021, từ ngày 31-5 đến ngày 8-6-2021, từ ngày 30-8 đến ngày 7-9-2021, từ ngày 4-10 đến ngày 12-10-2021 và đợt 5 từ ngày 8-11 đến ngày 16-11-2021.

Đến nay, dù AFF Cup đã chọn được thời điểm thi đấu trong năm 2021, nhưng trên thực tế thì đây vẫn chỉ là dự kiến, bởi nếu FIFA và AFC ấn định lịch vòng loại World Cup 2022 vào cùng thời điểm thì tình hình rất khó xử cho LĐBĐ Đông Nam Á khi mà lịch thi đấu trước và sau rất kín. Dù vậy, VFF vẫn phải lên lịch cho thầy trò ông Park khi mà năm 2021 bóng đá Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đối diện với lịch đá dồn. Trong đó đội U22 cũng bận rộn không kém. 

Bóng đá Việt Nam và mục tiêu bảo vệ danh hiệu ảnh 1 Có 48 cầu thủ được gọi
Đầu tiên là Vòng loại U23 Châu Á 2021. Vòng chung kết giải đấu này diễn ra vào đầu năm 2022, thế nên ưu tiên hàng đầu là các cầu thủ U22, bởi còn để hâm nóng cho kỳ SEA Games 31. Vòng loại U23 châu Á 2021 đã được VFF đăng cai bảng đấu có đội Việt Nam, nên sẽ là lợi thế lớn cho thầy trò ông Park. Vòng loại dự kiến từ ngày 23-10 đến ngày 31-10-2021. Ngay sau đó là bước vào SEA Games 31 từ ngày 21-11 đến ngày 2-12-2021. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên các sân Hàng Đẫy, Cẩm Phả, Thiên Trường, Lạch Tray. 

Đợt 2 của giai đoạn chuẩn bị của đội U22 Việt Nam cho SEA Games 31 đã vào guồng khi VFF thông qua danh sách 48 cầu thủ do HLV Park Hang-seo tuyển chọn. Các cầu thủ sẽ tập trung trong khoảng thời gian 10 ngày từ 18 đến 28-8 trước khi về lại CLB để chuẩn bị chờ mùa bóng 2020 quay trở lại. 

Bóng đá Việt Nam và mục tiêu bảo vệ danh hiệu ảnh 2 Trong đó có hơn phân nửa là gương mặt mới
Đợt tập trung lần này sẽ thu hút sự chú ý với nhiều nguyên nhân, các giải đấu trong nước đang tạm ngưng; ông Park cho gọi với số lượng cầu thủ đông nhất từ trước đến nay; ĐTQG không tập trung nên ông thầy người Hàn Quốc cùng các cộng sức sẽ dồn hết vào đội U22. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên trong năm nay mà ông Park trực tiếp huấn luyện. Ở lần tập trung gần nhất, chủ yếu là các cầu thủ trẻ đã được ông giao cho các trợ lý đảm trách. 

Tin cùng chuyên mục