Đặt An Giang là ứng viên cho suất xuống hạng mùa này cũng chẳng sai, bởi xét về thực lực, sự mong manh của các cầu thủ trong nước buộc lãnh đạo đội nâng suất ngoại binh lên thành 5 nhờ vào 2 hợp đồng cầu thủ nhập tịch: Phan Văn Santos và Đinh Hoàng Max. Nhưng những hạn chế về năng lực ngày càng phơi bày khiến đội bóng này đang đi vào cung đường khó khăn nhất. Từ đó, hạn chế thứ 3 đã lộ ra, đó là sẽ bị “đánh hội đồng” bởi phận tân binh và lực lại yếu, sẽ khó có thể tìm được những mối quan hệ cần thiết.
![]() |
“Báo động đỏ” cho cựu vương Đồng Tâm Long An (áo trắng) sau trận thua tân binh QNK Quảng Nam ngay trên sân nhà. DŨNG PHƯƠNG |
Theo lịch thi đấu những vòng tới, An Giang lần lượt sẽ gặp SLNA, HA.GL, SHB.Đà Nẵng, Ninh Bình… đều quá “xương” trong hy vọng tìm chiến thắng đầu tiên để “giải hạn”. Ngay cả ĐT.LA cũng có khả năng bị kẹt ở nhóm cuối như mùa bóng trước. Đến thời điểm hiện nay, những hợp đồng mới mà họ ký được từ đầu mùa chỉ có mỗi mình Tài Em là đạt yêu cầu, phần còn lại chưa thể hiện được điều gì, thậm chí có cả những cựu binh gây thất vọng nhiều hơn. Năm ngoái, ĐT.LA đã suýt xuống hạng nếu như không có “kẻ thế vai” Kiên Giang và mùa này, tình hình dường như vẫn chưa khá hơn khi những đối thủ mạnh vẫn còn ở phía trước, nhưng họ vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc. Trận thua Quảng Nam vừa qua như thêm một điểm nhấn đẩy đội bóng này lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng.
Sự sa sút của bóng đá chuyên nghiệp khu vực Tây Nam bộ trong thời gian qua là hệ quả của việc thiếu nền đào tạo cầu thủ. Ngay như Đồng Tháp, từng một thời là “lò” đào tạo cầu thủ trẻ tốt nhất hiện cũng đang lao đao và phải gọi cầu thủ cũ ở các nơi về, đồng thời “săn” thêm từ địa phương khác. Kiên Giang trước khi rã đám cũng từng lập kỷ lục với 90% cầu thủ ngoài tỉnh. An Giang hiện nay cũng tương tự và cách đó không xa, vào tháng 3 tới khi giải hạng Nhất nhập cuộc, Cần Thơ cũng sẽ không hơn gì với quá bán số cầu thủ từ những địa phương khác.
Vừa “mỏng” về kinh phí, lực lượng tại chỗ lại không phong phú nên buộc phải chi tiêu để mua sắm mỗi đầu mùa. Bóng đá khu vực miền sông nước Nam bộ chưa thể thoát khỏi cái vòng tròn của sự khó khăn thêm nhiều mùa nữa
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất tiêm vắc xin Covid-19 cho các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2021
-
‘Chúng tôi vẫn còn nhiều phương án ở hành lang phải’
-
Thông điệp quá khứ và tương lai của HLV Park
-
Các đội V-League khởi động chờ ngày giải trở lại
-
Sân Quy Nhơn tính phương án mở cửa tự do trận gặp Đà Nẵng
-
HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp khởi động hành trình chinh phục năm 2021
-
LS V-League 2021 trở lại: Đường ngắn... mới biết ngựa hay
-
Các đối thủ của ĐT Việt Nam đều được tiêm phòng Covid-19 trong nửa đầu năm 2021
-
Đội tuyển nữ trẻ quốc gia hội quân
-
CLB Quảng Nam nhận tin vui đầu mùa bóng