Bóng đá bạo chi lương như thế nào?

Nghiên cứu của sportsintellect.com về mức lương của các CLB thể thao trên toàn cầu mới đây cho thấy, dù các đội bóng rổ của Mỹ (NBA) chiếm 7 trong tốp 10 CLB thể thao chi lương trung bình cao nhất, nhưng hiện dẫn đầu chính là các CLB bóng đá.

Nỗ lực giữ chân Lionel Messi cùng chiêu mộ nhiều ngôi sao như Antoine Griezmann khiến quỹ lương Barca phình to. Ảnh: Getty Images
Nỗ lực giữ chân Lionel Messi cùng chiêu mộ nhiều ngôi sao như Antoine Griezmann khiến quỹ lương Barca phình to. Ảnh: Getty Images

Cuộc khảo sát được công bố hôm thứ hai cho thấy, các cầu thủ tại những đội bóng hàng đầu như Barcelona, Real Madrid và Juventus đang được trả lương cao nhất trong thể thao thế giới. Theo đó, Barca dẫn đầu với mức lương cơ bản trung bình của cầu thủ đội một là 12,8 triệu USD. Đáng chú ý, con số này đã giảm hơn so với con số năm ngoái trung bình 13,7 triệu USD - vốn phình to vì lương cơ bản của Lionel Messi, vượt quá 65 triệu USD. Tiếp theo sau, là Real với trung bình 11,6 triệu USD. Trong khi Juve, vốn một năm trước xếp thứ 9, thì nay đã vượt lên thứ 3 với trung bình 10,54 triệu USD.

Lâu nay, các CLB bóng rổ của Mỹ luôn dẫn đầu về chi lương, và họ lần này cũng tiếp tục duy trì “vị thế” đó khi chiếm 7 vị trí trong tốp 10 và 15 trong số 20 vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, sự cạnh trang trong thế giới bóng đá đã làm nên một sự đổi ngôi đáng nể. Trở lại năm 2017, khi các CLB hàng đầu NBA dẫn đầu bảng danh sách, và năm ngoái cũng là họ phá vỡ mức trần trung bình 10 triệu USD cho mỗi cầu thủ. Nhưng, giờ họ đã tụt lại phía sau và Juve là vì dụ cho chu kỳ bạo chi lương của các cầu thủ bóng đá. Trở lại năm 2017, gã khồng lồ Italai chỉ xếp ở vị trí thứ 32, nhưng năm ngoái sau thương vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo và nhiều cầu thủ giá cao khác đã vào tốp 10, trước khi vươn lên thứ 3 trong năm nay.

Một chi tiếc đáng chú ý khác, là các CLB Premier League vốn “mang tiếng” bạo chi lương thì chỉ có Man.City góp mặt trong tốp 20 (thứ 13, ngay sau một CLB bóng đá khác là Paris SG)…

Các số liệu được sử dụng trong khảo sát thể hiện chỉ từ mức lương cơ bản hàng năm, mà không bao gồm các khoản thưởng khi ký hợp đồng, thưởng cho hiệu suất thi đấu và các khoản thưởng bổ sung khác.

Tin cùng chuyên mục