Bóng đá Anh tranh cãi về lương bổng

Các cuộc thảo luận giữa Premier League và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) hôm tứ tư về việc cắt giảm hoặc hoãn trả lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã không đạt được thỏa thuận.

Trong khi Lionel Messi sẵn sàng cắt giảm 70% trong mức ương khổng lồ của mình, các ngôi sao ở Anh thì không. Ảnh: Getty Images
Trong khi Lionel Messi sẵn sàng cắt giảm 70% trong mức ương khổng lồ của mình, các ngôi sao ở Anh thì không. Ảnh: Getty Images

Theo đó, đại diện cấp cao từ PFA, Premier League, EFL (Hiệp hội các giải vô địch) và Hiệp hội các nhà quản lý (LMA) đã cùng nhau thảo luận về một số vấn đề phát sinh từ dịch Covid-19, nhưng cuối cùng đã không tìm được tiếng nói chung và cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán. Tuyên bố chung nêu rõ: “Không có quyết định nào được đưa ra hôm nay, với các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong 48 giờ tới, vốn tập trung vào một số vấn đề cao cấp bao gồm tiền lương của cầu thủ và việc nối lại mùa giải 2019-2020”.

Cho đến lúc này, tác động tiêu cực về tài chính đã rõ rệt qua hàng loạt quyết định mạnh tay từ các đội bóng, bao gồm Newcastle và Norwich cho nghỉ việc hàng loạt nhân viên ngoài thành phần đội hình một, trong khi Tottenham cũng tuyên bố cắt giảm 20% lương của 550 nhân viên… Những điểm chung trong mọi quyết định này, là chưa thấy bất kỳ quyết định giảm lương nào đối với các cầu thủ triệu phú của giải đấu này, và từ đó khiến họ hứng chịu chỉ trích nặng nề từ các chính trị gia tại Anh.

Những ngày gần đây, hàng loạt các CLB kháp châu Âu đã thực hiện cắt giảm lương bao gồm Barcelona, Atletico Madrid, Juventus và Bayern Munich. Hôm thứ hai, siêu sao Lionel Messi đã xác nhận rằng đội hình Barca rất vui khi chỉa sẻ 70% tiền lương vì dịch Covid-19, trong khi Juventus tuyên bố cuối tuần qua rằng các cầu thủ và HLV Maurizio Sarri đã đạt được thỏa thuận về việc giảm lương tổng cộng 90 triệu EUR…

Tin cùng chuyên mục