Nhân chuyện hai đội bóng chuyền ngành dầu khí bị giải thể, giới làm nghề mới nhận ra lỗ hổng trong công tác quản lý rất lớn.
Cứ cho rằng xuất phát lỗi từ CLB, nhà đầu tư Vietsov Petro và từ cả ý thức chưa chuyên nghiệp của VĐV, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là việc quản lý của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) chưa ổn, chưa thể hiện được vai trò định hướng và điều hành đối với thành viên của mình - tức các địa phương, doanh nghiệp đang nỗ lực đầu tư cho bóng chuyền.
Vài năm gần đây, liên tiếp có các CLB bóng chuyền rút lui khỏi cuộc chơi. Phần do chủ trương thu hẹp chiến lược đầu tư cho thể thao của các doanh nghiệp, phần vì chán nản với năng lực điều hành hời hợt của VFV.
Lâu nay, chủ yếu vẫn là CLB chủ động ràng buộc VĐV theo Luật Lao động và thỏa thuận riêng. Thế nên, khi xảy ra sự cố như vụ giải thể của 3 đội bóng ngành dầu khí (nam Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Vietsov Petro và Bia Sài Gòn - Thái Bình Dương), chính VFV cũng đành đứng ngoài cuộc, không thể tham gia để thuyết phục các nhà đầu tư tiếp tục cuộc chơi.
Nhưng cũng cần nói thêm, sau một thời gian dài phát triển theo kiểu thiếu bền vững, chính các đội bóng cũng phải thừa nhận họ đôi khi vẫn loay hoay không biết nên giải quyết sự lộn xộn nảy sinh trong nội bộ ra sao, vì không có văn bản pháp quy hay hướng dẫn nào để nương tựa. Thực tế đã chứng minh, tranh cãi trước đây về VĐV Nguyễn Hữu Hà (với đơn vị chủ quản Tràng An Ninh Bình), Nguyễn Văn Hạnh (đơn vị Đông Trường Sơn)… chủ yếu do VĐV tự tìm cách giải quyết.
VFV tất nhiên cũng muốn chỉnh đốn lại tình hình, tiếc rằng vì đã để thả nổi mọi chuyện quá lâu, nên cần có thời gian để quy hoạch lại tất cả. Giới làm nghề hy vọng sau khi VFV tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, xây dựng bộ máy quản lý thực sự tâm huyết với bóng chuyền, chỉn chu trong công tác điều hành thì mới có thể chấm dứt được tình trạng rút lui của hàng loạt nhà đầu tư cho đội bóng.
LÊ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
Chiêm Hồng Thái cùng 8 cơ thủ Việt Nam tiến vào vòng 3 giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Vừa khép lại SEA Games 31, các quốc gia chuẩn bị họp Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 32