Bóng chuyền Việt Nam: Chờ ngày vươn tầm

Đại diện của bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu Cúp các CLB nam châu Á 2016 (tổ chức tại Myanmar, sẽ bế mạc sau ngày 31-8) là Maseco TPHCM đã không thể hiện được nhiều. Trong tất cả các trận đã đấu (tính tới ngày 29-8), đại diện của chúng ta đã thua chóng vánh trước các đối thủ. Không trách và khó đòi hỏi một CLB của bóng chuyền nam Việt Nam tạo ấn tượng trên bình diện các CLB nam của châu Á.

Đại diện của bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu Cúp các CLB nam châu Á 2016 (tổ chức tại Myanmar, sẽ bế mạc sau ngày 31-8) là Maseco TPHCM đã không thể hiện được nhiều. Trong tất cả các trận đã đấu (tính tới ngày 29-8), đại diện của chúng ta đã thua chóng vánh trước các đối thủ. Không trách và khó đòi hỏi một CLB của bóng chuyền nam Việt Nam tạo ấn tượng trên bình diện các CLB nam của châu Á.

Bóng chuyền Việt Nam: Chờ ngày vươn tầm ảnh 1

Maseco TPHCM trong chuyến thi đấu vừa qua tại Myanmar. Ảnh: T.L

Về trình độ chung, các đối thủ châu lục có năng lực trên tầm chúng ta. Lần gần nhất Việt Nam là chủ nhà một lần vô địch Cúp các CLB nam châu Á đã cách đây 10 năm (năm 2006). Khi đó, chúng ta không cử đại diện là một CLB cụ thể nào và ĐTQG thi đấu. Đó là năm, bóng chuyền nam Việt Nam có thứ hạng đáng kể nhất là xếp hạng 6 trong một giải chính thống thuộc bóng chuyền châu Á tổ chức. Quy định dự Cúp các CLB nam châu Á luôn yêu cầu chỉ cho phép đội vô địch quốc gia được tham dự.

Sau năm 2006, bóng chuyền nam Việt Nam có nhiều CLB vô địch quốc gia nhưng phần lớn không nhiều đội mặn mà dự giải trên khi tới lượt. Tất cả đều đùn đẩy và từ chối với lý do không hiệu quả thực tế do mất thời gian chuẩn bị và chi phí tham dự. Vì thế, một số lần, chúng ta tiếp tục cử ĐTQG góp mặt. Hai năm gần nhất trước giải lần này, các đại diện của Việt Nam thi đấu Cúp các CLB nam châu Á là Đức Long Gia Lai (hạng 11, năm 2014), Tràng An Ninh Bình (hạng 11, năm 2015).

Nhiều tay đập của 2 đội bóng trên khi trở về đã chia sẻ, thực tế chúng ta chưa thể là đội áp đảo chuyên môn nhưng mọi người có cơ hội tốt thi đấu với cầu thủ bên ngoài nên tự tin hơn rất nhiều. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Đức Phấn trong trả lời báo chí ngày 30-8 khẳng định tổ chức một giải quốc tế bóng chuyền ở Việt Nam không dễ. Đặc biệt, những giải thu hút các đội bóng mạnh có chuyên môn tốt thì đòi hỏi điều kiện rất cao nên dù chúng ta đã nhiều lần muốn Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) gật đầu để tổ chức một số giải quốc tế cho nam, nữ nhưng cơ hội rất hạn chế. Trong Cúp vô địch các CLB nam châu Á 2016, nam Maseco TPHCM thi đấu và họ chỉ còn cơ hội tranh thứ hạng 7 hoặc 8 cuối cùng trước chủ nhà Myanmar.

Đội hình của các nhà đương kim vô địch bóng chuyền nam Việt Nam đang có những tuyển thủ quốc gia như Lê Quang Khánh, Nguyễn Văn Dữ, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Hoàng Thương và thi đấu quốc tế như vậy quá hữu hiệu để họ cải thiện khả năng chuyên môn. Bóng chuyền nam Việt Nam không may mắn như nữ là được dự nhiều giải quốc tế. Khát khao được trải nghiệm để tích lũy chuyên môn luôn là điều mà cầu thủ nam bóng chuyền nói nhiều. Ít giải đấu nên cơ hội nâng tầm của cầu thủ chúng ta vì thế hẹp dần. Thực tế, bóng chuyền nam Việt Nam có cầu thủ nếu được rèn giũa thi đấu quốc tế nhiều thì đủ sức cạnh tranh với cầu thủ Thái Lan, Indonesia. Tiếc thay!

Tuyển nữ và mục tiêu tốp 6

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã công bố danh sách và chương trình thi đấu Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 với điểm tranh tài tại NTĐ Vĩnh Phúc từ ngày 14 tới 20-9. Đội tuyển nữ Việt Nam đăng ký danh sách gồm Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Kim Huệ, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Linh Chi, Hà Ngọc DIễm, Lê Thị Hồng. HLV trưởng Thái Thanh Tùng xác nhận, lực lượng của đội tuyển nữ đang không có được những con người tốt nhất do ảnh hưởng chấn thương. Đồng thời, 2 mũi nhọn là phụ công Ngọc Hoa và chuyền 2 Linh Chi sẽ đi thi đấu Cúp các CLB nữ châu Á 2016 tại Philippines trong đầu tháng 9 đồng nghĩa họ phải toàn tâm cho CLB cũng như không tập luyện cùng ĐTQG đầy đủ nhất.

Đội tuyển đã đề đạt bổ sung 3 gương mặt Thu Hoài, Lưu Thị Huệ, Dương Thị Hên. “Chúng tôi đặt mục tiêu là đội tuyển nỗ lực hết mình và phấn đấu trong nhóm thứ hạng 5 hoặc 6” - Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường xác nhận. Tuy nhiên, có thể thấy, giải này khó có cơ hội cho tuyển Việt Nam vào nhóm tranh chấp huy chương vì các đội tuyển Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan cử đội hình mạnh tham dự. Đáng kể, Trung Quốc đưa đội hình vừa thi đấu Olympic 2016 góp mặt. Đội vô địch cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 có 1 suất dự giải VĐTG 2017. Theo bốc thăm, Việt Nam ở bảng A cùng Đài Loan, Iran, Thái Lan. Bảng B gồm Kazakhstan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.


NGUYỄN ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục