Bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc giải châu Á ở hạng 5

Giải đã bế mạc ngày 17-8 tại Philippines và đội bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 5 chung cuộc.

Đội nữ Việt Nam đứng hạng 5 châu Á. Nguồn: AVC
Đội nữ Việt Nam đứng hạng 5 châu Á. Nguồn: AVC
Sau trận thua 1-3 đầy bất ngờ trước Philippines tại vòng bảng, các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kịp bừng tỉnh ổn định lại đội hình thi đấu khởi sắc hơn.
Thầy trò của chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa đã giành 2 trận thắng trước nữ Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa để kết thúc giải vô địch châu Á 2017 ở hạng 5 chung cuộc. Trận đấu cuối cùng ở ngày 17-8 để phân hạng 5, Việt Nam thắng nữ Đài Bắc Trung Hoa 3-0 (25/23, 25/22, 25/23).
Như vậy, Việt Nam vẫn giữ được hạng 5 như từng đạt được ở giải vô địch châu Á năm ngoái. Giải vô địch châu Á 2017 ở Philippines cũng là cuộc thi đấu cuối để bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 29-2017. Ngày 18-8, toàn đội di chuyển thẳng từ Philippines tới Malaysia thi đấu SEA Games.
Tại giải vô địch châu Á 2017, tuyển nữ Thái Lan đã góp mặt ở chung kết (gặp Nhật Bản) còn bóng chuyền Philippines đứng hạng 8. Mục tiêu tại SEA Games 29-2017 của bóng chuyền nữ Việt Nam là lọt vào chung kết, bảo vệ thành công chiếc HCB.
Các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 2017 gồm: Đoàn Thị Xuân, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Kim Huệ, Bùi Vũ Thanh Tuyền, Đinh Thị Thúy (cùng thuộc CLB NH Công thương); Bùi Thị Ngà, Nguyễn Linh Chi (Thông tin Lienvietpostbank); Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hồng Đào, Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình điền Long An); Hà Ngọc Diễm (Vĩnh Long).

Tin cùng chuyên mục