Bóng chuyền nam Vĩnh Long thử nghiệm chủ công Thái Lan tại Cúp Bình Điền - Hoa Lư

Đội bóng chuyền nam Vĩnh Long sẽ đưa chủ công mới chuyển nhượng từ Thái Lan vào đội hình thi đấu giải cúp Bình Điền – Hoa Lư 2022 tới đây ở Ninh Bình.

Chủ công Assanaphan từng gây nhiều khó khăn cho hàng chắn bóng chuyền nam Việt Nam ở SEA Games 31 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Assanaphan từng gây nhiều khó khăn cho hàng chắn bóng chuyền nam Việt Nam ở SEA Games 31 vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long – ông Nguyễn Minh Hiền cho biết đơn vị đang rất tập trung chuẩn bị lực lượng và chuyên môn cho giải vô địch quốc gia 2022 cũng và sẽ lấy cúp Bình Điền – Hoa Lư 2022 làm bước đệm chuẩn bị. Ông Hiền xác nhận, chủ công mới chuyển nhượng là Assanaphan Chantajorn (Thái Lan) sẽ có trong đội hình nam Vĩnh Long thi đấu ở Ninh Bình. Cúp Bình Điền – Hoa Lư 2022 tranh tài từ ngày 14 tới 18-6.

“Việc chuẩn bị chuyên môn hoàn toàn do ban huấn luyện thực hiện và chúng tôi tin tưởng với những cầu thủ đang có của bóng chuyền nam Vĩnh Long”, ông Hiền chia sẻ.

Năm ngoái, sau khi vô địch giải hạng A toàn quốc 2021 và giành suất thăng hạng chơi vô địch quốc gia 2022, đội nam Vĩnh Long từng làm việc để mời Từ Thanh Thuận trở lại đội bóng cũ thi đấu do thời điểm trên chủ công này hết hợp đồng thi đấu với Sanest Khánh Hòa. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Thuận tiếp tục triển hạn thêm 3 năm trong hợp đồng với Sanest Khánh Hòa nên nam Vĩnh Long không thành công ở việc ký kết.

Bóng chuyền nam Vĩnh Long thuê chủ công người Thái Lan để quyết tâm lọt vào nhóm đội tranh huy chương giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có sự bổ sung chủ công Assanaphan Chantajorn, chắc chắn đội hình bóng chuyền nam Vĩnh Long sẽ gia tăng hiệu quả về tấn công bởi đây là cầu thủ đã chơi ở SEA Games 31 vừa qua tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Nam tuyển thủ người Thái Lan sinh năm 1999 có chiều cao 1m91 đồng thời có khả năng bật đà tấn công là 3m15, bật đà chắn bóng là 3m05. Tại SEA Games 31, Assanaphan Chantajorn là một trong 3 mũi đánh ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng chuyền Thái Lan.

Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022, đội nam Vĩnh Long được bốc thăm nằm ở bảng A nam thi đấu tại Ninh Bình cùng các đội Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, Bến Tre. Năm nay, ngoài mục tiêu thành tích tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia, bóng chuyền Vĩnh Long còn chuẩn bị lực lượng để thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra trong tháng 11 tại Quảng Ninh.

Tin cùng chuyên mục