Bốn cô gái Việt Nam lọt vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2022

Đúng như sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, cả bốn cô gái tài năng của cầu lông Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Trần Thị Phương Thuỳ đều giành vé vào vòng tứ kết nội dung đơn nữ giải cầu lông quốc tế Yonex Sunrise – Việt Nam Open 2022 đang diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Vũ Thị Trang đã có mặt ở tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Vũ Thị Trang đã có mặt ở tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung đơn nữ ngày hôm nay thi đấu vòng 2, tay vợt hạng 147 thế giới Vũ Thị Trang là người thi đấu trước gặp tay vợt hạng 115 thế giới Gadde Ruthvika Shivani (Ấn Độ). Trong ván đầu tiên, tay vợt người Ấn Độ thi đấu khá thăng hoa khi giành chiến thắng khá cách biệt 21/15, trong đó có thời điểm Gadde Ruthvika Shivani ghi liên tiếp 8 điểm cầu vượt lên dẫn 18/9.

Tuy nhiên 2 ván sau, Vũ Thị Trang bắt đầu khai thác được điểm yếu của đối thủ, qua đó kiểm soát được thế trận. Sau khi dẫn 15/12 ở ván 2, Vũ Thị Trang có 3 điểm cầu liên tiếp dẫn 18/12 và thắng luôn 21/18 cân bằng tỷ số 1-1. Ván quyết định, Vũ Thị Trang tỏ ra áp đảo khi dẫn 11/4, rồi 17/8 và thắng luôn 21/17. Lội ngược dòng thành công, Vũ Thị Trang vào tứ kết gặp tay vợt hạt giống số 1 hiện đứng hạng 29 thế giới Aya Ohori (Nhật Bản).

Bốn cô gái Việt Nam lọt vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2022 ảnh 1 Vũ Thị Trang đã có chiến thắng ngược dòng

Trong khi đó, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh đang đứng hạng 58 thế giới đã có một trận thắng khá dễ dàng trước tay vợt chưa có tên trong bảng xếp hạng thế giới NG Tin Yan (Hong Kong). Trong 2 ván đấu, Nguyễn Thuỳ Linh chỉ cho đối thủ 13 điểm cầu để giành chiến thắng 2-0 (21/7, 21/6) để vào tứ kết gặp hạt giống số 4 hạng 52 thế giới Ruselli (Indonesia).

Đáng mừng là tay vợt trẻ nhiều triển vọng Vũ Thị Anh Thư tiếp tục duy trì được sự thăng tiến đánh bại tay vợt Kasturi (Malaysia) với tỷ số 2-0 (21/9, 21/8). Đối thủ ở tứ kết của Anh Thư sẽ là tay vợt hạt giống số 7 hiện đứng hạng 50 thế giới GohJin Wei (Malaysia).

Bốn cô gái Việt Nam lọt vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam Open 2022 ảnh 2 Nguyễn Thuỳ Linh đang là niềm hy vọng của cầu lông nữ Việt Nam

Thi đấu muộn đơn nữ, tay vợt sinh năm 2000 năm nay 22 tuổi Trần Thị Phương Thuỳ xuất sắc đánh bại Ritupana (Ấn Độ) 2-0 (21/15, 21/16) lọt vào tứ kết gặp tay vợt hạt giống số 5 Selvaduray (Malaysia) vào ngày mai.

Niềm hy vọng của cầu lông đơn nam Việt Nam Nguyễn Hải Đăng đã không làm nên bất ngờ khi thua trước tay vợt hạt giống số 6 Weng Hong Yang (Trung Quốc) 0-2 (16/21, 15/21) đang đứng hạng 64 thế giới nên chúng ta không còn đại diện nào còn xót lại tại giải. Các nội dung đôi, chỉ có đôi nữ Lâm Mỹ Tiến/Lê Ngọc Vân vào tứ kết nhờ đôi Ấn Độ bỏ cuộc, các đôi còn lại đều bị loại. 

Tin cùng chuyên mục