- 3 giờ 45 ngày 26 -3
Do vấn đề an ninh sau khi sân bay Brussels (Bỉ) bị khủng bố, Bồ Đào Nha sẽ không có cuộc đối đầu đầy hứa hẹn với tuyển Bỉ vào thứ Ba tuần sau (trận đấu đã bị hủy). Vì thế, thầy trò HLV Fernando Santos chỉ còn trận đấu với Bulgaria để “xả stress” trong loạt trận giao hữu này.
Nên để CR7 nghỉ
Hiện tại trong đội hình Bồ Đào Nha, không cầu thủ nào có mật độ thi đấu dày đặc như Cristiano Ronaldo. Sau khi xong nhiệm vụ vòng loại EURO 2016, Ronaldo phải cày ải cật lực trong màu áo Real Madrid.
Tính tới thời điểm hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha “nuốt” trọn 3.419 phút thi đấu trên cả 2 đấu trường La Liga và Champions League. Vì thế khi tuổi tác tỷ lệ nghịch với thể lực, Ronaldo nên cần nghỉ ngơi ở những trận đấu kém quan trọng thế này.
Còn nhớ thời điểm khi bước vào World Cup 2014 trên đất Brazil, ngôi sao của Real gặp chấn thương đầu gối, cũng vì lý do thi đấu quá nhiều mặt trận mà nên. Điều này khiến cho Ronaldo phải nén đau tập luyện và thi đấu, kéo theo hệ quả một kỳ World Cup tệ hại của người Bồ.
Đó chính là bài học để HLV Santos nhìn lại và rút ra vào lúc này. Ai cũng biết Bồ Đào Nha trong nhiều năm trở lại đây luôn sống dựa vào “hơi thở” Ronaldo. Nếu cựu cầu thủ Man.United tỏa sáng, đội tuyển thắng và ngược lại. Không ít lần kiểu chiến thuật như thế của HLV Fernando Santos bị đối phương bắt bài và đánh bại.
Vì thế trận gặp Bulgaria, không nhất thiết để siêu sao này ra sân. Thứ nhất tạo điều kiện cho các cầu thủ khác có thể thi đấu, qua đó có thêm lựa chọn mới trong sơ đồ chiến thuật. Thứ hai, thuyền trưởng của Bồ Đào Nha có thể tập cho đội tuyển thích nghi với “bầu không khí” không Ronaldo. Một phương án mà chiến lược gia 61 tuổi nên làm, vì sắp tới ở EURO 2016, các đối thủ nằm cùng bảng đấu với Bồ Đào Nha sẽ nghiên cứu kỹ càng để “bắt chết” Ronaldo.
Cơ hội cho những gương mặt lạ
Trong lần tập trung này, Bồ Đào Nha có cái tên đáng chú ý là Renato Sanches. Đối với Sanches, ngôi sao này hiện tại chỉ mới 18 tuổi và nằm trong biên chế của Benfica. Giai đoạn đầu của giải VĐQG Bồ Đào Nha, Sanches có mặt tổng cộng 18 trận đấu và ghi 5 bàn. Tuy nhiên cần phải nói rõ, điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 1997 chính là những tình huống đi bóng táo bạo và đậm chất kỹ thuật. Mới đây, Man.United lên kế hoạch chiêu mộ sao trẻ này

Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ có trận đấu nhẹ nhàng trước Bulgaria.
Không trẻ như người đàn em, Jose Fonte cũng rất muốn chứng minh năng lực. Trong mặc địch chiến thuật của HLV Santos, Pepe – Carvalho là cặp trung vệ hàng đầu, hoặc Pepe – Bruno Alves. Tuy nhiên rất có thể ông sẽ sử dụng Jose Fonte thay thế vị trí của Carvalho hoặc Bruno Alves. Bởi lẽ ở mùa giải năm nay trong màu áo Southampton, Fonte chơi cực kỳ ấn tượng, góp phần đưa CLB đứng thứ 7 ở Premier League.
Chưa hết, ở lần tập trung này Tiago Mendes (Atletico Madrid), Joao Moutinho và Fabio Coentrao (Monaco) không thể góp mặt do chấn thương. Vì thế, đây cũng là cơ hội để Adrien Silva, Joao Mario (Sporting Lisbon) có cơ hội lấy điểm trong màu áo ĐTQG.
Bên kia chiến tuyến, Bulgaria không có gì để nói nhiều. Thành tích bị loại trong quá trình giành vé dự EURO phần nào nói lên đẳng cấp của đoàn quân HLV Ivaylo Petev. Trong 5 trận gần đây nhất, Bulgaria chỉ thắng được 2 và thua 3. Do đó, việc Bồ Đào Nha đối đầu với đội bóng “nhẹ ký” như Bulgaria là cơ hội tốt để HLV Santos thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Đồng thời định hình bộ khung tốt nhất cho chiến dịch trên đất Pháp vào mùa hè này.
Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 3-0.
Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha (4-4-2): Anthony Lopes; Jose Fonte, Pepe, Raphael Guerreiro, Cedric Soares; Adrien Silva, William Carvalho, Danilo Pereira, Bernardo Silva; Eder, Ricardo Quaresma Bulgaria (4-2-3-1): Bozhidar Mitrev; Alexandar Alexandrov, Ivo Ivanov, Yordan Minev, Zhivko Milanov; Mihail Aleksandrov, Ivelin Popov; Georgi Milanov, Svetoslav Dyakov, Hristo Zlatinski; Dimitar Rangelov. |
LIÊM MINH