Billiards Việt Nam gặp khó ở giải Carom 3 băng đồng đội vô địch thế giới

Đối đầu với đội Hà Lan sở hữu cơ thủ số 1 thế giới Disk Jaspers, đội Việt Nam đã thất thủ trong trận ra quân giải Billiards Carom 3 bằng đồng đội vô địch thế giới vừa mới khởi tranh tại Đức.

Trần Quyết Chiến (trái) và Quốc Nguyện.
Trần Quyết Chiến (trái) và Quốc Nguyện.

Khai sinh từ năm 1981, giải Billiards Carom 3 băng đồng đội thế giới luôn thu hút các cơ thủ mạnh đại diện quốc gia thi đấu vì màu cờ sắc áo. Giải năm nay có 16 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào vòng tứ kết đánh loại trực tiếp.

Một lần nữa, hai cơ thủ đang nằm trong tốp 10 thế giới Trần Quyết Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện kết hợp đại diện Việt Nam thi đấu. Vào năm ngoái, Nguyện và Chiến khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng bị loại ở vòng đấu bảng. Theo kết quả bốc thăm giải năm nay, Việt Nam nằm ở bảng C được đánh giá là khá nặng khi có mặt Hà Lan của cơ thủ số 1 thế giới Disk Jaspers, Hy Lạp và Đan Mạnh.

Trong trận ra quân đầu tiên gặp Hà Lan với cơ thủ Disk Jaspers và Raimond Burman, cặp đôi Quyết Chiến/Quốc Nguyện phối hợp chưa thật nhuẫn nhuyễn nên nhận thất bại với điểm số 26/40 trong 22 lượt cơ. Trong khi đó, Hy Lạo đã vượt qua Đan Mạch với điểm số 40/32 sau 32 lượt cơ.

Với việc thất bại trước Hà Lan, cơ hội tranh chấp 2 chiếc vé bảng C vào tứ kết càng khó khăn cho đội Việt Nam. Bộ đôi Quyết Chiến/Quốc Nguyện cần phải tìm một chiến thắng trước Đan Mạch vào tối 15/3 để nuôi hy vọng tiến sâu vào giải.

Một số kết quả khác: Thổ Nhĩ Kỳ - Peru 40/31, Đức – Colombia 40/39 (bảng D), Hàn Quốc – Lebanon 40/21, Áo – Ai Cập 40/26 (bảng B). 

Tin cùng chuyên mục