Benjamin Mendy - Từ Le Harve đến Man City

Cầu thủ trẻ Benjamin Mendy là một trong số những hậu vệ trái có khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công rất hay của bóng đá châu Âu hiện nay.
Cầu thủ trẻ Benjamin Mendy (giữa)
Cầu thủ trẻ Benjamin Mendy (giữa)
Từng trải qua 3 năm tại Marseille, được ra sân khá nhiều nhưng phải tới khi sang đội bóng Công quốc Monaco, tài năng của Mendy mới nở rộ. Với nền tảng thể lực, tốc độ đáng nể, cầu thủ sinh năm 1994 có thể hoạt động rộng, dâng lên cao hỗ trợ tấn công nhưng luôn kịp thời quay về hỗ trợ phòng ngự.

Bên hành lang cánh trái, Mendy luôn rất hiệu quả trong việc thu hồi bóng, tắc bóng, qua người tạo ra cơ hội cho tới ghi bàn. Khi cần, anh cũng có thể vào trung tâm đá tiền vệ phòng ngự với nền tảng tranh chấp ấn tượng trong mọi tình huống kể cả trên không.

Điểm hạn chế nhất của Mendy là khả năng chuyền bóng, anh có nhiều đường chuyền an toàn ngang và về nhiều hơn là mạo hiểm lên phía trên. Mùa giải vừa rồi sau 38 trận mọi đấu trường, Mendy có cho mình 1 bàn thắng, 8 pha kiến tạo và 5 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Được biết Benjamin Mendy sinh 17-7-1994 tại Longjumeau, Pháp; chiều cao 1,85 m và nặng 85 kg. Anh bắt đầu sự nghiệp vào ngày 24-7-2011, lần khoác áo gần đây nhất là câu lạc bộ bóng đá AS Monaco ở vị trí hậu vệ. Hậu vệ trẻ Mendy ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Le Havre vào ngày 24-7-2011 và đến ngày 8-7-2013 chuyển đến Marseille. ngày 22-6-2016, anh lại gia nhập Monaco. Tài năng trẻ này từng là thành viên của đội trẻ Pháp như: U16 (15 trận), U17 (17 trận), U18 (5 trận), U19 (12 trận), U21 (9 trận) và 1 lần được triệu tập vào ĐTQG Pháp vào tháng 3-2017. Giờ đây anh là người của Man City từ ngày 24-7-2017. 

#nttuong – Man City Việt Namz

Tin cùng chuyên mục