Là một ủy viên Ban chấp hành FIFA, nhưng “Hoàng đế” Franz Beckenbauer nói thẳng rằng ông chẳng còn tin tưởng FIFA được bao nhiêu sau 2 cuộc bỏ phiếu chọn địa điểm tổ chức World Cup 2018-2022 và thái độ của FIFA kể từ đó dến nay. Tiếng nói đầy trọng lượng của ông chắc chắn sẽ làm cho uy tín vốn đã lung lay của FIFA càng thêm sa sút.
![]() |
Franz Beckenbauer. |
Nước Anh là một trong những ứng viên nặng ký để giành quyền tổ chức World Cup 2018 và Australia là ứng viên sáng giá cho World Cup 2022, nhưng cả 2 đã bị loại ngay từ vòng bỏ phiếu thứ nhất. Anh quốc chỉ được 2 phiếu, Australia được mỗi một phiếu. Là một trong 22 vị ủy viên tham gia cuộc bỏ phiếu ấy, Beckenbauer cảm thấy bị chơi khăm khi FIFA để lộ số phiếu ra ngoài. Theo ông, lẽ ra phải giữ bí mật, lẽ ra ngay cả những ủy viên như ông cũng không được để cho biết ứng viên nào được bao nhiêu phiếu như vậy.
Trên nhật báo Bild của Đức, Beckenbauer phát biểu: “Ban chấp hành FIFA được thông báo trước rằng mỗi thành viên trong đó cũng như công chúng bên ngoài đều không được tiết lộ về số phiếu dành cho các ứng viên. Sau mỗi vòng bỏ phiếu, chúng tôi chỉ được thông báo về danh tính ứng viên bị loại. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, tôi nghe đài phát thanh loan báo tường tận số phiếu dành cho mỗi quốc gia. Thật tình, lòng tin tôi dành cho FIFA đã bị giới hạn lại”.
Không chỉ có vậy. Sau khi lộ ra rằng nước Anh và Australia bị loại từ vòng một đồng thời những ứng viên sáng giá khác như liên danh Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha và Mỹ cũng bị gạt sang một bên, FIFA lại chú trọng vào chuyện phê phán những người thua cuộc thay vì tôn vinh những người chiến thắng. Theo Beckenbauer, như vậy cũng không thể chấp nhận. “Tôi cảm thấy thất vọng với thái độ của FIFA sau khi có kết quả bỏ phiếu”, ông nói tiếp, “Họ đã rẻ rúng 7 quốc gia không giành được quyền tổ chức World Cup mà đặc biệt là Anh và Australia”.
Beckenbauer từ tháng 11 đã công bố quyết định sẽ rời bỏ cương vị ủy viên ban chấp hành FIFA vào tháng 3 sang năm. Theo giới truyền thông, những gì vừa xảy ra sẽ càng thôi thúc ông ra đi mà đầu không ngoảnh lại...
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
Trần Thị Thanh Thuý bỏ ngỏ khả năng dự giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix 2022
-
Hai golf thủ Thảo My, Bảo Nghi đứng trước cơ hội đấu với cựu số 1 thế giới
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
Các VĐV karate trẻ mạnh nhất tranh tài tại giải quốc gia
-
Cờ vua nữ Việt Nam thua Philippines tại ván áp chót Olympiad
-
Marianne Vos bị tước chiến thắng vì “bàn chân chó con”
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chủ tịch CLB TPHCM Nguyễn Hữu Thắng trở lại ghế HLV sau 5 năm
-
Các học viên nô nức về dự lễ khai giảng khóa 3 Học viện Nutifood JMG