Cơ quan điều tra Brazil đã công bố những chứng cứ khẳng định rằng ông Nuzman đã sắp xếp một khoản hối lộ lên đến 2 triệu USD để mua lá phiếu của một số thành viên thuộc IOC chọn thành phố Rio de Janeiro làm nơi đăng cai của Thế vận hội năm 2016.

Hồi tháng 9, cảnh sát Brazil đã bất ngờ đột nhập tư dinh của ông Nuzman để cáo buộc người đứng đầu UB Olympic quốc gia đã âm mưu cùng một số chính trị gia mua quyền đăng cai Olympic Rio de Janeiro 2016, bất chấp tuyên bố từ luật sư của Nuzman – ông Sergio Mazzillo – cho rằng thân chủ của mình vô tội.
Cũng theo người đại diện của lực lượng cảnh sát Brazil, cựu Giám đốc điều hành của UB Olympic quốc gia Brazil, ông Leonardo Gryner, cũng đã bị bắt để phục vụ cuộc điều tra những hành vi phi thể thao tại Brazil, trong đó có vụ bê bối Olympic 2016.
Các tin, bài viết khác
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Mã Minh Cẩm giành chiến thắng ngoạn mục ở giải billiards có tiền thưởng “khủng”nhất thế giới - 6 tỷ đồng cho chức vô địch
-
Đấu kiếm Việt Nam tự tin đột phá
-
“Siêu hổ” Tiger Woods bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng
-
Vasyl Lomachenko hãy coi chừng: “Kẻ thù dai” Oscar Valdez rất mạnh, muốn tìm anh “phục hận”
-
Hoàng Xuân Vinh hết cơ hội tranh vé Olympic?
-
Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic sẽ được ưu tiên tiêm vaccine
-
Cựu sao nữ MMA Gina Carano: Bị sa thải khỏi loạt phim “The Mandalorian” vì bình luận chính trị gây tranh cãi
-
“Thượng nghị sĩ thích thượng đài” Manny Pacquiao: Muốn tranh đai vô địch với Crawford giá 40 triệu USD
-
Người đứng đầu Olympic Tokyo 2020 từ chức vì phân biệt giới tính