Ngay sau khi bị FIFA ra quyết định cấm tham gia hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp, vì những vi phạm liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi, Barca đã có phản ứng.
Đội bóng xứ Catalan đưa ra 14 luận điểm để bảo vệ mình, từ mô hình đào tạo, con người cho đến thành công chung của Học viện La Masia. Một phần trong đó nhấn mạnh, “La Masia có các chương trình đào tạo về giáo dục, ăn, ở, chăm sóc y tế và các nhu cầu của trẻ vị thành niên, bên cạnh các kế hoạch phát triển thể thao. Barca đào tạo con người trước khi thực hiện đào tạo VĐV thể thao, nhưng điều này không được FIFA để ý qua việc đưa ra hình phạt, và bỏ qua chức năng giáo dục trong chương trình đào tạo của CLB”.
Barca còn cho rằng, “Các ứng viên Quả bóng Vàng trong đội hình Barca là một minh chứng về sự thừa nhận của FIFA đối với quá trình đào tạo thể thao của chúng tôi”.
Các quan chức Barca khẳng định, đội bóng chuẩn bị khiếu nại lên FIFA về quyết định kỷ luật. FIFA cũng đã thành lập Ủy ban kháng cáo để giải quyết vấn đề trên. Nếu thất bại, Barca sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (TAS). Năm 2011, Chelsea từng nhờ TAS can thiệp và gỡ được án phạt từ FIFA.
N.HUY