Hãng thông tấn Reuters bình luận: Trận thắng 1-0 trên sân Man.City đã một lần nữa cho thấy vì sao Jose Mourinho được khắp nơi kính nể như vậy. Để chấm dứt mạch trận toàn thắng trên sân nhà của Man.City ở Premier League mùa này, Mourinho đã chế ngự được rất nhiều sức tấn công khủng khiếp của đối phương mà không hề phải “đậu xe buýt” trước khung thành.
|
Đội hình Chelsea luôn tỏ ra nguy hiểm trong mỗi pha lên bóng nhanh, và ngoài cú ghi bàn duy nhất của Ivanovic ở phút 38 thì các cầu thủ Chelsea còn 3 lần dứt điểm trúng xà ngang-cột dọc.
Trong khi đó, nhật báo Guardian (Anh) mô tả trận đấu này là “cuộc đối đầu giữa nhà cầm quân giỏi nhất với đội ngũ cầu thủ mạnh nhất Premier League. Trong đó, đội bóng có nhà cầm quân giỏi nhất đã thắng”.
Kênh thể thao ESPN thì đánh giá Chelsea tuy thi đấu chưa phải là hay nhất nhưng đã thắng bằng đấu pháp hợp lý: Thay vì Lampard và Mikel, ông Mourinho đã đưa David Luiz và tân binh Matic vào khu vực tiền vệ trung tâm để chặn đường tiếp bóng cho 2 ngòi nổ của City là David Silva và Yaya Toure. Qua đó giúp 4 cầu thủ tấn công ở phía trên (Eto’o, Willian, Ramires, Hazard) thoải mái thi đấu hơn.
![]() |
Mourinho đã dùng những cầu thủ như Matic để phong toả David Siilva. |
Kết quả ấy giúp Chelsea thành công với thử thách rõ ràng là lớn nhất đối với họ ở mùa này để từ nay trở đi thong dong hơn trước nhiều. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Chelsea vẫn chỉ đứng thứ 3 với 53 điểm sau 24 vòng đấu. Họ còn kém Man.City về hiệu số bàn thắng bại và kém 2 điểm so với ngôi đầu bảng của Arsenal.
Tuy nhiên, với các đối thủ đứng trong Top 4 hiện nay, thầy trò Mourinho chỉ còn một trận sân nhà với Arsenal và một trận sân khách với Liverpool. Họ đã thắng Man.City cả 2 lượt trận đi-về, hoà 0-0 trên sân Emirates Stadium và thắng Liverpool 2-1 tại Stamford Bridge. Xét trên hành trình đó, theo báo chí Anh, Chelsea thực sự là ứng cử viên vô địch mùa này chứ không đợi đến mùa sau như Mourinho vẫn nói.
Cũng theo báo chí Anh, Chelsea thắng và Man.City thua một phần còn vì Manuel Pellegrini đã sai lầm trong việc bố trí nhân sự ở tuyến giữa. Ca chấn thương trên sân tập của tiền vệ Fernandinho đã khiến đội hình Man.City khuyết mất một trong những vị trí quan trọng nhất mùa này.
Nhưng thay vì quay sang các tiền vệ thực thụ như Jack Rodwell hay James Milner, nhà cầm quân của Man.City lại đưa trung vệ Martin Demichelis vào đá tiền vệ thủ để phong toả Eden Hazard. Ở tuổi 33, Demichelis già hơn Hazard tới 10 năm nên đương nhiên chậm hơn Hazard nhiều lần cả trên đôi chân lẫn trong xử trí, làm sao phong toả cho được?
![]() |
Cú sút chính xác của Ivanovic ở phút 32 đã khiến thủ môn City bất lực. |
Điều này phơi bày chỉ sau 31 phút. Demichelis phán đoán sai một đường bóng đến chỗ Hazard. Di chuyển vào bên trong, Hazard đưa bóng cho Ramires bứt lên và từ đó có pha ghi bàn duy nhất của hậu vệ Ivanovic.
Điều đáng nói ở đây: Chỉ sau bàn thua ấy vài phút, Martin Demichelis đã nhận một thẻ vàng vì không còn cách nào khác hơn là phạm lỗi với Hazard. Bấy nhiêu đó là đủ thấy Pellegrini đã thất bại với anh chàng Argentina này. Thế mà ông vẫn duy trì Demichelis ở hiệp 2 để rồi vị trí ấy tiếp tục bị Hazard “hành hạ” hết lần này sang lần khác.
Bởi vậy, cũng nên nhắc lại bình luận của báo Guardian: Man.City có đội ngũ mạnh nhất Premier League hiện nay, nhưng Mourinho của Chelsea lại là nhà cầm quân hay nhất.
Khôi Minh tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Beckham công khai tham vọng Messi, Ronaldo
-
Lewandowski nổ súng, Bayern Munich tìm lại chiến thắng
-
Juventus mất điểm vì thiếu kinh nghiệm trận mạc
-
20 chiến thắng liên tiếp là “thành tựu vĩ đại”
-
Barcelona đã trở lại cuộc đua vô địch
-
Marseille lại biến động băng huấn luyện
-
Man City thắng trận thứ 14 liên tiếp, Pep Guardiola ghi cột mốc 200 trận thắng
-
Bale trong điều kiện “hoàn hảo nhất có thể”
-
Mùa giải của Henderson có thể đã kết thúc
-
Messi cần thêm sự trợ giúp