Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam đã có 34 HCV, xếp thứ hai

Tính đến 15 giờ 15 ngày 6-12 (ngày thi đấu thứ 6) tại SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 34 HCV, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng tổng sắp sau đoàn chủ nhà Philippines với 68 HCV.

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 4 HCV của Lý Hoàng Nam (tennis, đơn nam), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, đường trường), Trương Thị Phương (canoeing, đơn nữ 500m) và Vũ Thành An - Nguyễn Xuân Lợi - Tô Đức Anh - Nguyễn Văn Quyết (đấu kiếm, kiếm chém đồng đội nam); 4 HCB của Savanna Lý Nguyễn (tennis, đơn nữ), Daniel Cao Nguyễn (tennis, đơn nam), Đỗ Thị Anh - Nguyễn Thu Phương - Nguyễn Thị Thu Phương - Lưu Thị Thanh Nhàn (đấu kiếm, đồng đội nữ), Trần Văn Vũ (canoeing, 1000m K1); 4 HCĐ của Phạm Thị Hồng Lệ (điền kinh, marathon nữ), Ngô Phương Mai (cầu mềm 3m nữ),  Nguyễn Thị Thúy Kiều - Thạch Thị  Ánh Lan (bi sắt, đôi nữ), Trần Thành (canoeing, 1000m C2).

Với thành tích này, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên Bảng tổng sắp huy chương tạm thời tại SEA Games 30 với 34 HCV, 39 HCB và 47 HCĐ. 

Dẫn đầu trên Bảng tổng sắp huy chương vẫn là Đoàn chủ nhà Philippines với 68 HCV, 51 HCB và 39 HCĐ.

Xếp thứ ba là đoàn Indonesia (34 HCV, bằng số HCV của đoàn Việt Nam nhưng thua số HCB với 38 huy chương trong khi đoàn Việt Nam 39 huy chương); Singapore đứng thứ tư (26 HCV) và Malaysia (25 HCV) xếp vị trí thứ năm; đoàn Đông Timor chưa có huy chương nào, tiếp tục xếp cuối.

Bảng tổng sắp Huy chương SEA Games 30 (tính đến 15 giờ 15 ngày 6-12):

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Đoàn Việt Nam đã có 34 HCV, xếp thứ hai ảnh 1

Tin cùng chuyên mục