Ngày 272, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)…
Hệ thống gồm 71 điểm cầu truyền hình, kết nối đến Ban Tổ chức Trung ương ở 63 tỉnh, thành phố, sẽ giúp công tác quản lý, điều hành của Ban Tổ chức Trung ương hiệu quả hơn. Nhờ đó, chỉ cần 15 phút thông báo và kết nối, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương có thể trực tiếp quán triệt chủ trương, chính sách tới toàn bộ 63 tỉnh, thành phố hoặc nói chuyện, đánh giá từng cán bộ cụ thể. Bài toán khó trong công tác quản lý và đánh giá cán bộ là tăng cường sự tiếp xúc nhân sự trực tiếp để cảm nhận chính xác, giao việc chính xác đã được giải quyết thông qua công nghệ thông tin.


Toàn cảnh buổi giao ban trực tuyến
Tại sự kiện, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thể hiện sự xúc động khi được trực tiếp trao đổi với những đồng chí làm việc trong Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí đánh giá: “Đây là một tiến bộ mới khi ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đối với công tác điều hành, chỉ huy, quản lý. Góp phần thực hiện mục tiêu mà Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng hướng tới- chuẩn hóa đội ngũ hạt nhân lãnh đạo các cấp”.
Xác định được tầm quan trọng của dự án, là góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng- một nhiệm vụ then chốt, một công tác đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định sự thành bại trong công tác lãnh đạo của Đảng, bằng năng lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tác phong người lính là nhanh và triệt để trong công tác điều hành, Viettel đã hoàn thiện hệ thống Hội nghị truyền hình theo đặt hàng của Ban Tổ chức Trung ương chỉ trong 40 ngày.
Cùng với dự án này, Viettel còn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện chiến lược dùng công nghệ thông tin để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng nhiệm vụ quản lý cán bộ, đảng viên như: Phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý cán bộ theo phân cấp, hệ thống quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, phần mềm hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, phần mềm thi trắc nghiệm phục vụ các kỳ nâng ngạch khối Đảng, đoàn thể.... Đây thực chất là đưa những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ vào công tác Đảng, góp phần thắt chặt sự gắn kết giữa Đảng và toàn dân.
QUỲNH TRÂM
Các tin, bài viết khác
-
Từ 'huyền thoại giày chạy' tới 'biểu tượng khai phóng năng lượng'
-
Gala Sút 2020: Ngày hội của bóng đá trẻ Việt Nam
-
Cuộc thi Bông lúa vàng 2020 'Tỏa sáng tài năng cải lương': Người đẹp Bình Dương toả sáng
-
Phong cách sống #BFB: Built for Brilliance cùng ZenBook Flip Series
-
Samsung ra mắt Galaxy A12 và A02s có 4 camera ưu việt, dung lượng pin vượt trội
-
Viettel cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Thủ Đức
-
Ford tôn vinh sức mạnh và lối sống “chất” của chủ xe Ranger
-
Điểm nhấn tinh tế trong bộ sưu tập Manchester United mới của Kohler
-
Mercedes-Benz Việt Nam hỗ trợ 50% trước bạ đến hết tháng 2-2021
-
Viettel khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng ePass