Ban tổ chức ASIAD 19-2022 đang tích cực chuẩn bị mọi công tác

Đại diện ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 19-2022 của thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) cho biết công tác chuẩn bị vẫn đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất để các chương trình tranh tài diễn ra theo thời gian vào năm sau.

ASIAD 19-2022 được cam kết sẽ diễn ra an toàn và mọi công tác chuẩn bị đang được thành phố Hàng Châu nỗ lực thực hiện. Ảnh: EFE
ASIAD 19-2022 được cam kết sẽ diễn ra an toàn và mọi công tác chuẩn bị đang được thành phố Hàng Châu nỗ lực thực hiện. Ảnh: EFE

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) lần thứ 21 đang nhóm họp tại Phnom Penh (Campuchia) với sự góp mặt gồm 200 đại diện từ các Ủy ban Olympic các quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục, khai mạc ngày 4-10. Nhiều thảo luận của chương trình làm việc của OCA đã được đưa ra trong đó, việc tổ chức ASIAD 19-2022 cũng được đại diện Ban tổ chức của thành phố Hàng Châu (địa điểm thi đấu chính) chia sẻ.

Theo đó, thời gian tổ chức đã được ấn định là từ ngày 23-9 tới 8-10 năm 2023 thay cho thời điểm cũ là tháng 9-2022 như ban đầu. Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thành phố chủ nhà cho biết nỗ lực chuẩn bị vẫn đang diễn ra để ASIAD 19 được tổ chức an toàn và tạo dấu ấn tới các quốc gia trong châu lục.

Tổng số môn thi đấu là 40 với 482 nội dung tranh tài. Làng VĐV dành cho ASIAD 19-2022 đã được hoàn tất và sẵn sàng mở của. Theo lịch, làng VĐV mở cửa chính thức vào ngày 16-9-2023. Các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội đã được ấn định. Việc đăng ký số lượng thành viên của các quốc gia sẽ có hạn chót tới ngày 15-3-2023. Hạn cuối để các đoàn thể thao đăng ký chính thức là từ 1-6 tới 15-7-2023. Các thông tin hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 dành cho ASIAD 19-2022 sẽ được chủ nhà đưa ra vào tháng 5-2023.

Tin cùng chuyên mục