Sau giai đoạn 26 năm cực kỳ thành công với vô số danh hiệu cùng Sir Alex Ferguson, CLB cần sự thay đổi không chỉ trong phong cách chơi bóng mà còn là cơ cấu tổ chức. Sir Alex, người giống một nhà chiến lược hơn là một chiến thuật gia đơn thuần, là một trường hợp vô cùng đặc biệt trong bóng đá khi ông được tham gia và quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở CLB, điều gần như không thể xuất hiện nữa trong bóng đá hiện đại mà lựa chọn thất bại cùng với D.Moyes là một bài học đắt giá.

Nhiều ý kiến cho rằng Luis Van Gaal có lẽ sẽ khó có thể còn tại vị ở Manchester United lâu nữa sau những kết quả đã và đang có.
HLV đương nhiệm, Luis Van Gaal có lẽ sẽ khó có thể còn tại vị ở Manchester United lâu nữa sau những kết quả đã và đang có, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng nên nhìn nhận công bằng hơn với Van Gaal bởi ông đang xây dựng một nền tảng hữu ích cho đội bóng lâu dài. Để tái cấu trúc một đội bóng thì một điểm cần đặc biệt lưu tâm là phải một tầm nhìn chung về lối chơi, hay nói cách khác là phong cách chơi bóng rõ ràng. MU của Sir Alex đã chơi một thứ bóng đá cực kỳ thú vị nhưng rõ ràng triều đại này đã kết thúc và đội bóng cần một hướng đi khác. Với những gì đã diễn ra, thật khó để giải thích một cách rõ ràng những ý tưởng cơ bản mà Louis Van Gaal đã thực hiện, nhưng thành thực mà nói thì đó là những nền tảng cơ bản rất cần thiết cho lối chơi kiểm soát bóng.
Có vẻ như Manchester United đang học tập Bayer Munich trong công cuộc tái thiết đội bóng với việc khởi đầu bằng LVG. Paul Brietner, tác giả của cuốn sách “Pep Confidential”, đã mô tả về quyết định của Bayer Munich khi lựa chọn LVG: “Ban lãnh đạo Bayer Munich đã quyết định rằng lối chơi đề cao việc kiểm soát bóng sẽ là mục đích cần hướng tới của câu lạc bộ và họ đã quyết định chọn HLV người Hà Lan để bắt đầu”. Brietner giải thích rằng hệ thống của LVG ở Bayer là cực kỳ cứng nhắc, và có lẽ ở Manchester United hiện tại cũng như vậy: “Các cầu thủ không được phép di chuyển khỏi khu vực đã được chỉ định và lên kế hoạch từ trước đó. Đội bóng thường kết thúc với 80% thời lượng kiểm soát bóng nhưng lối chơi thì vô cùng tẻ nhạt. Jupp Heynckes, người kế nhiệm của LVG tiếp tục duy trì hệ thống này nhưng không đề cao việc phải kiểm soát bóng bằng mọi giá và cho phép các cầu thủ chơi trực diện hơn. Cho đến Pep Guardiola, người khá giống Bielsa ở điểm: khoảng 1/3 cuối sân Pep cho phép các cầu thủ tự do di chuyển và phô diễn khả năng của mình để thực hiện pha cuối cùng trong triết lý của ông, đó là tìm cách đưa bóng vào lưới.
Điều quan trọng là BLĐ của Manchester United cần phải học hỏi từ những câu lạc bộ như Bayern Munich: họ chọn cho mình một hướng đi với một kế hoạch rõ ràng và quyết tâm thực hiện đến cùng. Van Gaal có thể sẽ bị sa thải trước thời hạn 3 năm đã ký trong hợp đồng, nhưng nếu Manchester United bổ nhiệm Jose Mourinho làm người thay thế, họ sẽ phải bắt đầu làm lại từ đầu, lại một cuộc thay máu toàn diện từ nhân sự cho đến lối chơi, chính sách chuyển nhượng, công tác đào tạo trẻ thậm chí còn ảnh hưởng đến hình ảnh, chiến lược marketing của đội bóng… Và nên nhớ Mourinho chưa bao giờ là một người giỏi trong việc xây dựng một đế chế ổn định với nhiều thành công một cách lâu dài và bền vững.
Một câu lạc bộ lớn như Manchester United luôn cần tính ổn định lâu dài, nhưng các danh hiệu cũng cần phải sớm quay trở lại bởi áp lực thành tích trong bóng đá hiện đại cũng như sức ép từ các nhà tài trợ lớn. Để đảm bảo được điều này có lẽ Manchester United cần phải lựa chọn các HLV có cùng triết lý để tiếp tục kế thừa và phát triển những nền tảng mà LVG đã xây dựng được. Ứng cử viên hoàn hảo nhất, Pep đã lựa chọn Man.City, nhưng vẫn còn đó những ứng viên tiềm năng đã và đang khẳng định được mình như Pochettino hay thậm chí có thể là Rodger.
Một kịch bản ít ai ngờ tới có thể diễn ra – nếu Manchester United có được ít nhất một danh hiệu và lọt vào tốp 4 để tiếp tục có được tấm vé dự Champion League, Van Gaal sẽ lại được tin tưởng cho đến khi đáo hạn hợp đồng.
Quyết định nào sẽ được đưa ra phải đến cuối mùa mới được sáng tỏ. Nó sẽ cho thấy BLĐ đội bóng vẫn đang bối rối trong việc tìm một hướng đi, và sẽ lại bắt đầu lại với một HLV mang phong cách khác hẳn người tiền nhiệm hay đã xác định được hướng đi rõ ràng mà ở đó Louis Van Gaal đã là ngưởi khởi đầu, truyền giáo cho thứ bóng đá mà CLB đang muốn hướng tới. Với nhiều fan hâm mộ thì đây là quyết định mang tính bản lề cho việc câu lạc bộ có thể trở lại quỹ đạo thành công hay không.
Bối rối ư? Có. Nhưng hãy tỉnh táo lúc ra quyết định!
NGUYỄN THANH TÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018