Bán kết Cúp quốc gia 2010: Thư hùng

Sân Chi Lăng (16 giờ ngày 24-4): SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai.Sân Vinh (17 giờ ngày 25-4): SLNA - M.Nam Định.
Bán kết Cúp quốc gia 2010: Thư hùng

Sân Chi Lăng (16 giờ ngày 24-4): SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai.
Sân Vinh (17 giờ ngày 25-4): SLNA - M.Nam Định.

Cúp quốc gia năm nay chỉ còn là cuộc chạy đua giữa các đội bóng ở V-League. Cuộc chiến ở vòng bán kết giữa 4 cái tên SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và M.Nam Định được giới chuyên môn đánh giá sẽ diễn tiến khó lường và không thiếu kịch tính.

SHB Đà Nẵng đang nỗ lực bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ và tất nhiên đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức trở thành mục tiêu của các đối thủ còn lại. Ở tứ kết, SHB Đà Nẵng vượt qua Cao su Đồng Tháp với tỷ số là 4-0. Họ cũng đang là đội bóng chơi ổn định nhất ở V-League, AFC Cup cũng như Cúp quốc gia năm nay.

Tiếp Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ chưa từng đụng mình ở Cúp quốc gia, SHB Đà Nẵng vẫn được xếp ở thế trên cơ. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là ở vòng 4 giải VĐQG 2010 và đội bóng Đà Nẵng đã hạ đối thủ 3-0. SHB Đà Nẵng từng vài lần đoạt Cúp quốc gia, trong lúc đấy chính là danh hiệu mà đội bóng phố núi chưa từng với tới. Vì lẽ đó, nếu so về kinh nghiệm đấu cúp, đương nhiên SHB Đà Nẵng vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng của HLV Kiatisak.

Hoàng Anh Gia Lai buộc phải trông chờ vào màn trình diễn khá ổn định gần đây để tin rằng họ có thể lật đổ ĐKVĐ SHB Đà Nẵng ở trận bán kết năm nay. Lối chơi được cải thiện rõ nét gần đây cộng với tinh thần khá thoải mái vì chỉ tập trung cho 2 sân chơi có lẽ là hai lợi thế lớn nhất mà thầy trò Kiatisak mang theo trong cuộc đối đầu với đội bóng sông Hàn. Sẽ có màn thư hùng quyết liệt, chí ít thì người hâm mộ cũng rất muốn tin vào điều đó khi hai đại gia đụng độ ở vòng đấu quyết định ai sẽ tiến gần hơn đến ngôi cao.

Ở vòng 4 giải VĐQG 2010, Đà Nẵng (áo cam) đã hạ HAGL 3-0.

Ở vòng 4 giải VĐQG 2010, Đà Nẵng (áo cam) đã hạ HAGL 3-0.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An và M.Nam Định sẽ đá muộn hơn một ngày trên sân Vinh. Cả hai trước đây từng đoạt cúp và vì thế, chất xúc tác để tạo nên một màn thư hùng căng thẳng giữa 2 cựu vô địch này là danh dự. Vấn đề là nếu so sánh tương quan lực lượng vào lúc này, đội bóng xứ Nghệ nhỉnh hơn. Thậm chí, nhiều người vẫn cho rằng dù không còn sống trong ánh hào quang thuở nào thì cái tên SLNA vẫn giống như một tượng đài khó vượt qua đối với các đội bóng phía Bắc.

Thêm vào đó, M.Nam Định đang bất ổn về phong độ, sẽ càng khó khăn hơn trước SLNA đang dần đi theo đúng quỹ đạo đặt ra từ đầu mùa. 

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục