Bại tướng của Việt Nam tranh ‘vé vớt’ đi World Cup 2022

UAE - đối thủ từng bị Việt Nam đánh bại 1-0 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giành quyền gặp Australia thuộc vòng loại thứ 4 để hy vọng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Niềm vui của các cầu thủ UAE với bàn thắng duy nhất vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Niềm vui của các cầu thủ UAE với bàn thắng duy nhất vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Trước khi lượt trận cuối của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lăn bóng vào chiều tối 29-3 và rạng sáng 30-3, châu Á đã xác định 5 đội tuyển Qatar (chủ nhà), Iran, Hàn Quốc (bảng A), Nhật Bản và Saudi Arabia (bảng B) giành vé trực tiếp dự World Cup 2022. Trong khi Australia - đội xếp thứ 3 bảng B tranh tài trận play-off. Còn đội tuyển xếp thứ 3 bảng A được quyết định sau lượt trận cuối với cuộc đua giữa UAE (9 điểm), Iraq (8 điểm) và Lebanon (6 điểm).

Không chỉ nắm quyền tự quyết, UAE còn có lợi thế được chơi trên sân nhà và gặp Hàn Quốc đã hết động lực thi đấu do sớm giành vé đến Qatar vào cuối năm 2022. Dù vậy, thầy trò HLV Rodolfo Arruabarrena cũng đầy chật vật để giành chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của Harib Abdalla được thực hiện ở phút 54 giúp đại diện đến từ Tây Á xây chắc vị trí thứ 3 bảng A, qua đó gặp Australia ở vòng play-off khu vực châu Á. 

Bại tướng của Việt Nam tranh ‘vé vớt’ đi World Cup 2022 ảnh 1 Hai lần Hàn Quốc đưa bóng trúng khung thành của UAE
Vòng play-off khu vực châu Á chỉ diễn ra 1 lượt trận ở Doha (Qatar) vào ngày 7-6 tới. Đội thắng ở cặp đấu giữa UAE gặp Australia sẽ tranh tài ở vòng play-off liên lục địa với đội xếp thứ 5 vòng loại khu vực Nam Mỹ (Peru, Colombia hoặc Chile đang cạnh tranh gắt gao) tổ chức vào ngày 13 hoặc 14-6 cũng tại Qatar. Đội giành chiến thắng ở vòng đấu này chính thức đoạt vé dự World Cup 2022.

Kết quả lượt trận thứ 10

Nhật Bản 1-1 Việt Nam

Iran 2-0 Lebanon

Syria 1-1 Iraq

UAE 1-0 Hàn Quốc

Oman 2-0 Trung Quốc

Saudi Arabia 1-0 Australia

Tin cùng chuyên mục