Nicolas Castillo, Enzo Roco và Erick Pulgar là 3 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống được HLV Juan Antonio Pizzi điền tên vào danh sách chính thức của đội tuyển Chile.
Khi tiếp quản đội tuyển Chile, một trong những nhiệm vụ quan trọng của HLV Juan Antonio Pizzi là phải giám sát quá trình chuyển đổi từ thế hệ đã liên tiếp góp mặt ở các VCK World Cup và giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên (vô địch Copa America 2015) sang một nhóm mới gồm các cầu thủ có khả năng giúp Chile tiến vào VCK World Cup 2018 và xa hơn nữa.
Từ 10 còn lại 3
Người ta hy vọng HLV Pizzi sẽ bắt đầu với các thành viên trong đội hình từng lọt vào vòng tứ kết World Cup U-20 2013 tại Thổ Nhĩ Kỳ và ông đã giải quyết nhiệm vụ đó với sự nhiệt tình. Có đến 8 cầu thủ ở độ tuổi 23 hoặc nhỏ hơn được HLV Pizzi đưa vào đội hình trong 2 trận đấu đầu tiên mà ông dẫn dắt trước Argentina và Venezuela hồi tháng 3. Cũng có những dấu hiệu đầy hứa hẹn trong đội hình sơ bộ 40 cầu thủ cho Copa America Centenario trong mùa hè này. Thế nhưng, trong số 10 cầu thủ trẻ được ưu ái, cuối cùng chỉ có 3 cái tên trụ lại được trong danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ: Nicolas Castillo, Enzo Roco và Erick Pulgar.

Nicolas Castillo, 1 trong 3 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống được HLV Juan Antonio Pizzi đưa đến Mỹ trong mùa hè này.
Castillo là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Chile tại World Cup U-20 năm 2013 với 4 bàn thắng. Một tiền đạo trực tiếp và năng động, cho thấy tài năng nhấp nháy tại Universidad Catolica trước khi chuyển đến châu Âu với Club Brugge vào năm 2014. Tuy nhiên, Castillo chỉ tỏa sáng khi quay trở về Chile khoác áo Catolica theo dạng cho mượn và sau khi ghi được 11 bàn thắng trong 11 lần ra sân, anh đã được HLV Pizzi gọi trở lại đội tuyển quốc gia.
Tạm gác lại mọi chuyện
Ngược lại, Roco đã trưởng thành ở La Liga trong 2 năm qua cùng với CLB Elche và Espanyol. Tuy nhiên, điều quan trọng là chiều cao lý tưởng của Roco (1,91m) có thể giúp anh tìm được chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của một HLV thận trọng như ông Pizzi. Ông luôn cần một “tòa tháp” để án ngữ ở khu vực 16m50 trong khi cặp trung vệ hiện nay - Gary Medel 1,71m và Gonzalo Jara 1,78m - không thể đáp ứng được điều đó.
Cuối cùng, Pulgar chỉ được ra sân có 13 lần dưới màu áo của Bologna trong mùa bóng vừa qua, nhưng việc anh có khả năng chơi cả vai trò hậu vệ lẫn tiền vệ có thể thuyết phục được HLV Pizzi trao cơ hội cho mình. Pulgar cao lớn, năng động và được xem là cầu thủ có phong cách gần với Arturo Vidal nhất trong số những tài năng trẻ đang nổi lên ở Chile.
Castillo, Roco và Pulgar sẽ mang theo những hy vọng của rất nhiều cầu thủ trẻ trên lưng họ trong mùa hè này. Nếu họ có thể chứng minh rằng họ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, nó có thể thuyết phục HLV Pizzi chấp nhận rủi ro hơn để trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ trong tương lai. Thế nhưng vào lúc này, khi Copa America Centenario đã gần kề, việc chuyển giao thế hệ sẽ tạm thời không có chỗ trong suy nghĩ của ông.
Ngân Vân
Các tin, bài viết khác
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Thiago nghỉ 6 tuần, hàng tiền vệ Liverpool khủng hoảng
-
De Bruyne đưa ra “cảnh báo” đầu tiên
-
RPL sau 4 vòng đầu tiên: Spartak Moscow của Guillermo Abascal lên đỉnh BXH, Zenit Saint Petersburg văng khỏi tốp 3
-
Chelsea dùng 4 ngôi sao thuyết phục Leicester bán Fofana
-
Joan Laporta: “De Jong muốn ở lại, Barca cũng muốn điều đó”
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'