Với Medvedev, đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp trong mùa giải năm nay. Kể từ khi bất ngờ để thua Ugo Humbert (Pháp) ở ATP Cup hồi đầu tuần tháng Giêng, anh đã liên tục giành được các chiến thắng liền kề. Còn nếu tính ở các giải Grand Slam sân cứng từ năm ngoái đến năm nay, Medvedev sở hữu thành tích còn ấn tượng hơn - thắng 16/17 trận đấu.
Medvedev tiếp tục duy trì được công việc “kinh doanh chiến thắng này”, anh sẽ trở thành tay vợt người Nga đầu tiên kể từ thời của "Quái kiệt" Marat Safin sở hữu 2 danh hiệu Grand Slam đơn nam. Nhưng đó vốn là chuyện của tuần sau!
Medvedev, người tung ra 26 cú đánh thắng điểm trực tiếp, trong đó có 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, và đã cứu cả 3 nguy cơ thua break-point để thủ thắng sau 1 giờ 55 phút đồng hồ, chia sẻ: “Tôi thật sự hạnh phúc, bởi vì mỗi một vòng đấu ở đấu trường Grand Slam đều đặc biệt khó khăn. Ngay cả với điểm số trên bảng điểm ngày hôm nay, nó cũng không thể hiện được sự khó khăn đó".
"Tôi cảm thấy trận đấu khó khăn hơn so với những gì điểm số đã phản ánh. Nhưng hy vọng, tôi vẫn có thể thi đấu ở đây trong nhiều năm. Tôi hy vọng có thêm nhiều khoảng thời gian hay ho hơn là khoảng thời gian tồi tệ, nếu mọi việc không ổn”.
Chiến thắng trước Van de Zandchulp đưa Medvedev lọt vào vòng 4 của Australian Open lần thứ 4 liên tiếp. Đối thủ của Medvedev ở đây sẽ là Maxime Cressy (Mỹ, hạng 70 thế giới), người đã thua Rafael Nadal với điểm số 6-7 (3-7), 3-6 trong trận chung kết mới đây tại Melbourne Summer Set Open.
Trong quá khứ, Medvedev chưa từng đấu với đối thủ người Mỹ gốc Pháp (sinh năm 1997 tại Paris). Nhưng xét cả về đẳng cấp, thực lực lẫn kinh nghiệm, Cressy chắc chắn không phải đối thủ của “Next Gen Đệ nhất nhân” trong trận đấu sắp tới.
Ở giải đơn nữ, Simona Halep đã chấm dứt sự bất ngờ mang tên Danka Kovinic, khi hủy diệt tay vợt này với điểm số 6-2, 6-1. Halep đang sở hữu thành tích 8-0 trong mùa giải năm nay, là một trong các ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch đơn nữ giải Úc mở rộng.
Dù từng 2 lần giành các danh hiệu Grand Slam (French Open 2018 và Wimbledon 2019), Halep vẫn chưa bao giờ lên ngôi ở Melbourne Park, thành tích tốt nhất của cô là lọt đến trận đấu chung kết và giành vị trí Á quân hồi năm 2018, sau khi cô để thua Caroline Wozniacki trong 3 ván đấu.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500
-
Nhà vô địch Grand Slam trẻ dự SEA Games
-
"Cựu Nữ hoàng WTA” Victoria Azarenka: Kêu gọi phản ứng với quyết định cấm tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon