Ông Gen Decha Hemkrasee, chủ tịch Hiệp hội đua xe đạp Thái Lan thông báo Hiệp hội sẽ thưởng nóng 2 triệu baht cho VĐV đạt HCV, 1 triệu baht cho chiếc HCB và 500.000 bath cho chiếc HCĐ. Qũy phát triển thể thao nước này cũng sẽ tặng lần lượt 1 triệu bath, 500.000 baht và 300.000 baht tương ứng cho mỗi chiếc huy chương vàng, bạc và đồng mà các VĐV giành được tại Á vận hội.
“Số tiền là phần thưởng xứng đáng dành cho những VĐV sẽ nhận được huy chương tại Asian Games. Họ đã phải tập luyện trong suốt 9 tháng qua”, ông Gen Decha Hemkrasee cho biết. Trước đó, Hiệp hội đua xe Thái Lan đã cho các VĐV đua xe đạp ở tất cả nội dung ra nước ngoài huấn luyện, chuẩn bị cho Asiad.
Nhóm đua xe đạp đường trường sẽ bay đến Indenesia vào thứ tư, 2 ngày sau là nhóm đua xe đạp leo núi và tất cả sẽ cùng tập luyện cũng như thi đấu tại Subang. Nhóm đua xe đạp địa hình hiện đang được huấn luyện tại Australia cùng một nhóm khác đang ở Mỹ sẽ đến Indonesia vào ngày 23 và 25 tháng 8. Không may, niềm hy vọng của đua xe đạp địa hình nữ Thái Lan là tay đua Varanya Sae-tae buộc phải rút khỏi kỳ Á vận hội này vì chấn thương trong cuộc thi tại Australia và Chamawee Kerdmanee được gọi để thay thế.
Chủ nhà Indonesia cũng mạnh tay trong việc chi các khoản thưởng cho VĐV đạt thành tích tốt ở Asiad 18 để khuyến khích tinh thần của các VĐV. Riêng đối với chiếc HCV, VĐV chiến thắng sẽ được thưởng 1.5 tỷ rupiah (hơn 103.000 USD). Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi cho biết đây là số tiền thưởng cao nhất trong tất cả kỳ Á vận hội từ trước đến nay. Họ cho rằng Asian Games 2018 cũng quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn không kém Olympic.