Mesut Ozil đã chơi quá nhiều trận cho Arsenal kể từ đầu mùa nhưng HLV Arsene Wenger không dám cho học trò người Đức nghỉ ngơi vì sợ Arsenal suy yếu. Đơn giản, Ozil đang là cầu thủ có phong độ tốt nhất của “Pháo thủ” ở thời điểm hiện tại.
Mesut Ozil đá 14/15 trận Premier League thì cả 14 trận đó anh đều ra sân ngay từ đầu. Ozil đá chính 5 trận ở Champions League. Ozil mới có 4 bàn thắng (2 ở quốc nội và 2 ở châu lục) nhưng chỉ tính riêng ở giải quốc nội thì Ozil có tới 14 pha kiến tạo. Tính toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thì Ozil là chân chuyền số một. Thậm chí, Ozil còn vượt trội người đứng thứ nhì là Rafael của Borussia M’Gladbach (Bundesliga) khi chỉ có 8 đường kiến tạo.

Dù mệt mỏi, Ozil vẫn phải ra sân vì mục tiêu chiến thắng cách biệt 2 bàn cho Arsenal.
HLV Arsene Wenger nhận thấy thể lực của Ozil không thực sự đảm bảo, rất muốn cho học trò Đức nghỉ ngơi nhưng ông buộc phải tung Ozil vào đội hình xuất phát khi tới làm khách tại Hi Lạp bởi Arsenal chỉ có duy nhất một con đường là thắng Olympiakos với 2 bàn cách biệt mới vượt qua vòng bảng Champions League. Arsenal phải tấn công nhưng Theo Walcott không thể đá chính vì chấn thương càng khiến ông tin dùng Ozil nhiều hơn.
Tiền đạo Arsenal là Joel Campbell từng chơi 1 mùa cho Olympiakos theo dạng cho mượn nhận định: Chơi trên sân Karaiskakis thực sự khó khăn nên chỉ còn nước tấn công phủ đầu, tìm bàn thắng càng sớm càng tốt mới hy vọng thắng được cách biệt 2 bàn. Ozil chính là cầu thủ được kỳ vọng sẽ mở toang hàng thủ Olympiakos cho các tiền đạo Arsenal lao xuống ghi bàn.
HƯNG THỊNH