Ánh Viên ‘đội sổ’ ở nội dung từng phá kỷ lục SEA Games

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thể hiện phong độ không cao tại chung kết nội dung 200m bơi ếch nữ diễn ra tối 5-12.

Tiếc cho Ánh Viên khi cô không thi đấu không thành công ở cự ly 200m ếch nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiếc cho Ánh Viên khi cô không thi đấu không thành công ở cự ly 200m ếch nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

*Nguyễn Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games

*Trần Hưng Nguyên chiến thắng bất ngờ ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp nam

Ánh Viên xếp hạng 8/8 ở chung kết với thành tích 2’39’’23. Đoạt HCV ở nội dung này là Christie May Mun (Singapore) sau 2’28’’71. Đây cũng là kỷ lục của Đại hội. Kình ngư Thái Lan Pawapotako đoạt HCB với thành tích (2’’31’47). Còn Jing En Phee (Malaysia) giành HCĐ sau 2’32’’38.

Đáng chú ý, 200m bơi ếch là nội dung Ánh Viên từng đoạt HCV cũng như phá kỷ lục tại SEA Games 28 năm 2015 (2’31’’16). Hai năm trước, cô giành HCB sau 2’30’’89. Tuy nhiên sau 2 năm, Ánh Viên đã bơi chậm hơn trước đến gần 9 giây. Ở cự ly 200m, đó là khoảng cách mênh mông.

Ánh Viên (bìa trái) nhận HCB cự ly 50m bơi ngửa nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trước đó ít phút, kình ngư sinh năm 1996 về nhì ở phần thi 50m bơi ngửa. Cô đạt thành tích 29’’64, để đoạt HCB. Người đoạt HCV là Elena Pedersen của Singapore (29’’40).

Trái với Ánh Viên, các VĐV bơi nam tiếp tục thi đấu thành công. Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục chiến thắng ở nội dung sở trường 1.500m tự do nam. Anh đoạt HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình với thời gian 14’58’’14, nhanh hơn lần về nhất cách đây 2 năm tới hơn 20 giây.

Nguyễn Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games ở cự ly 1.500m tự do nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhưng bất ngờ nhất phải kể đến kình ngư còn ít tên tuổi Trần Hưng Nguyên. Trên đường bơi 200m cá nhân hỗn hợp nam, anh đã chiến thắng ấn tượng để giành HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp với thời gian 2’02’’56.
Trần Hưng Nguyên xuất sắc đoạt HCV 200m cá nhân hỗn hợp nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Cũng phải nói thêm, người đang giữ kỷ lục nội dung này là Joseph Schooling – tay bơi từng đoạt HCV Olympic của Singapore không thi đấu. Nhưng cũng phải dành lời khen ngợi cho Hưng Nguyên khi anh đã đánh bại nhà vô địch SEA Games 2017 – Triady Siqiq (Indonesia). Kình ngư này chỉ đoạt HCĐ sau 2’02’’81, xếp sau Darren Chua (Malaysia, 2’02’’73).

Sau 2 ngày thi đấu, tuyển bơi Việt Nam đã có 4 HCV, hoàn thành 40% mục tiêu đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục