Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương 2017

Anh em nhà họ Lê giúp VUS TPHCM thắng lớn

Chứng tỏ kỹ năng rút tốt lấy 2 hạng đầu, anh em nhà họ Lê – Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn đã giúp TPHCM lấy toàn bộ giải thưởng quan trọng trong chặng 2 từ Phan Rang (Ninh Thuận) đi Ninh Hoà (Khánh Hoà) dài 132 km. 

Cả 3 tay đua VUS TPHCM đều về đầu.
Cả 3 tay đua VUS TPHCM đều về đầu.

Sau khi kết thúc chặng 1 hình thành thế cờ 18 tay đua tiềm năng áo vàng, bỏ lại các tay đua còn lại trên 7 phút, VUS TPHCM muốn giữ nước cờ này trong chặng đua sáng nay. Đội quân hùng hậu về số lượng lẫn chất lượng luôn kiểm soát được thế trận trên đường đua. Chắc có lẽ, các học trò của HLV Đỗ Thành Đạt chỉ một lần vất vả khi 3 tay đua Bike Life Đồng Nai Loic, Tuấn Vũ, Quách Tịnh Toàn thoát ra nằm ở tốp đầu cùng với Mai Nguyễn Hưng, Lê Nguyệt Minh và một nhóm 10 tay đua khác. Trong thế 2 phải đối 3 bất lợi như thế, lập tức TPHCM huy động lực lượng tăng tốc đuổi bắt không cho tốp này ra đi.

Một điểm đáng chú ý trong ngày hôm nay thuộc về tay đua của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang khoác áo Trẻ quốc gia Nguyễn Đắc Thời. Học trò của HLV đội trẻ Quốc gia Mai Công Hiếu thoát đi một mình bỏ lại tốp sau gần 2 phút khiến cho đội đua quê hương ông Đồng Tháp nhiều phen vất vả. Bởi Đồng Tháp đang đứng thứ hai bảng tổng sắp đồng đội thua đội Trẻ Quốc gia, buộc họ phải đuổi bắt nếu như không muốn tranh chấp ngôi vị đồng đội chung cuộc trong tương lai. Do sự xiềng xích trong chiến thuật của các HLV, đoàn đua buộc về chung một tốp ở đích đến.

Nỗ lực bất thành của Nguyễn Đắc Thời khi thoát đi trong 20 km. 

Nếu đi về tốp đông như thế này, những tay đua có kỹ năng rút tốt sẽ chiếm ưu thế. Vốn nổi tiếng có khả năng rút tốt, hai anh em nhà họ Lê – Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn xuất sắc giành cả hai vị trí nhất, nhì chặng. Không những thế, người đồng đội của anh em nhà họ Lê – Mai Nguyễn Hưng giành vị trí thứ 3. Do cả 3 tay đua VUS TPHCM chiếm 3 hạng đầu, đương nhiên họ lấy luôn vị trí nhất đồng đội chặng.

Nhờ về nhất chặng, tay đua Lê Nguyệt Minh vươn lên mặc chiếc áo xanh từ tay Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp). Tuy mất áo xanh, Quốc Cường vẫn còn giữ được chiếc áo vàng sau 2 chặng. Đội Trẻ Việt Nam tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Sáng mai 5-12, cuộc đua xe đạp Truyền hình Bình Dương – Cúp Ống Nhựa Hoa Sen thi đấu chặng 3 từ Ninh Hoà (Khánh Hoà) đi Krông Pắc (Đắk Lắk) 124 km. Đây là chặng đua quyết định 70% danh hiệu chung cuộc do vượt đèo Phượng Hòa – ngọn đèo duy nhất ở cuộc đua năm nay.

Tin cùng chuyên mục